Mỹ, Trung Quốc sẽ giảm mạnh thuế đối ứng trong 90 ngày

Mỹ và Trung Quốc hôm nay 12/5 thông báo đã nhất trí một thỏa thuận giảm thuế quan đối ứng, qua đó hạ nhiệt cuộc chiến thuế quan nóng nhất từ trước đến nay giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Phát biểu sau cuộc hội đàm với các quan chức Trung Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo rằng Mỹ sẽ tạm thời hạ thuế suất áp lên hàng hóa Trung Quốc từ 145% xuống còn 30%, trong khi Trung Quốc sẽ cắt giảm thuế nhập khẩu hàng hóa Mỹ từ 125% xuống còn 10%. Mức thuế quan mới sẽ có hiệu lực trong 90 ngày, bắt đầu từ ngày 14/5.

"Cả hai nước đều đại diện rất tốt cho lợi ích quốc gia, đều quan tâm đến vấn đề thương mại cân bằng, Mỹ sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu đó”, ông Bessent nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Jamieson Greer họp báo tại Geneva, Thụy Sĩ (Ảnh: Reuters)

Các cuộc họp tại Geneva, Thụy Sĩ là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa các quan chức kinh tế cấp cao Mỹ và Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại nắm quyền và phát động chiến dịch áp thuế toàn cầu, áp đặt mức thuế đặc biệt nặng nề đối với Trung Quốc.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, ông Trump đã tăng thuế quan đối với hàng hóa từ Trung Quốc thêm 145%, ngoài mức thuế mà ông đã áp dụng đối với nhiều hàng hóa Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình và mức thuế do chính quyền tiền nhiệm của Tổng thống Joe Biden áp đặt. Trung Quốc đã đáp trả bằng cách hạn chế xuất khẩu một số nguyên tố đất hiếm - nguyên tố rất quan trọng đối với các nhà sản xuất vũ khí và hàng điện tử tiêu dùng của Mỹ, đồng thời tăng thuế đối với hàng hóa Mỹ lên tới 125%.

Các bất đồng về thuế quan đã khiến gần 600 tỷ USD thương mại hai chiều bị đình trệ, làm gián đoạn chuỗi cung ứng, làm dấy lên lo ngại về tình trạng lạm phát và gây ra một số đợt sa thải.

Theo số liệu hải quan Trung Quốc công bố ngày 9/5, căng thẳng thuế quan khiến xuất khẩu của nước này sang Mỹ trong tháng 4 giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhập khẩu từ Mỹ giảm 13,8%.

Thị trường tài chính đang tìm kiếm dấu hiệu tan băng trong chiến tranh thương mại. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã đạt mức cao nhất trong một tháng là 4,447%. Đồng USD đã mạnh lên so với các đồng tiền an toàn khác khi các cuộc đàm phán thúc đẩy hy vọng có thể tránh được suy thoái kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, giá vàng tương lai tại New York giảm 3% và hiện giao dịch ở mức 3243,6 USD/ounce.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Các cuộc đàm phán mới giữa Iran và Mỹ nhằm tháo gỡ những bất đồng kéo dài liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran vừa kết thúc tại Oman vào ngày 11/5.

Thị trường tài chính toàn cầu đã khởi sắc sau khi các quan chức Mỹ và Trung Quốc thông báo đạt được những tiến triển tích cực trong đàm phán thương mại.

Tổng thống Vladimir Putin dường như cho thấy mong muốn thực sự của Nga trong việc giải quyết hòa bình cuộc xung đột Ukraine khi đề xuất đàm phán trực tiếp với Kiev.

Một nhóm 49 người Nam Phi da trắng đã rời sân bay quốc tế O.R. Tambo ở Johannesburg để bay sang Mỹ vào rạng sáng ngày 11/5 theo giờ Việt Nam, đánh dấu đợt di cư đầu tiên theo chương trình tị nạn được khởi xướng dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong ngày 12/5 cho biết, cuộc đàm phán thương mại với Mỹ tại Thụy Sĩ đã diễn ra một cách thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng, đồng thời ghi nhận những tiến triển thực chất trong nhiều nội dung quan trọng.

Lực lượng Vũ trang Ấn Độ tuyên bố đã hoàn thành các mục tiêu quân sự quan trọng, sau loạt đòn tấn công nhằm vào các cơ sở bị cáo buộc là của khủng bố tại Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát.