Mỹ - Trung đàm phán thương mại tại Thụy Điển
Các quan chức kinh tế hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc nối lại các cuộc đàm phán thương mại tại Stockholm, Thụy Điển trong ngày ngày 28/7.
Đây là vòng đàm phán thứ ba giữa hai bên, nhằm mục tiêu giải quyết các bất đồng gây ra cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Ngay trước vòng đàm phán này, tờ Bưu Điện Hoa Nam buổi sáng dẫn một số nguồn tin cho biết, Washington và Bắc Kinh dự kiến sẽ gia hạn thêm 90 ngày việc tạm dừng áp thuế quan đối với hàng hóa của nhau. Trung Quốc đang phải đối mặt với thời hạn chót là ngày 12/8 để đạt được một thỏa thuận thuế quan bền vững với chính quyền Tổng thống Donald Trump, sau khi Bắc Kinh và Washington đạt được các thỏa thuận sơ bộ vào tháng 5 và tháng 6 nhằm chấm dứt nhiều tuần áp thuế trả đũa lẫn nhau và cắt giảm nguồn cung cấp khoáng sản đất hiếm. Nếu không có thỏa thuận, chuỗi cung ứng toàn cầu có thể phải đối mặt với tình trạng hỗn loạn mới khi thuế quan của Mỹ tăng trở lại mức ba chữ số, tương đương với lệnh cấm vận thương mại song phương.
Trong diễn biến liên quan, tờ Financial Times đưa tin rằng, Mỹ đã tạm dừng việc hạn chế xuất khẩu công nghệ cao sang Trung Quốc để tránh làm gián đoạn các cuộc đàm phán thương mại với Bắc Kinh và ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm đảm bảo một cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong năm nay. Vòng đàm phán tại Stockholm diễn ra ngay sau khi Mỹ đạt được thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu (EU), theo đó Washington đồng ý hạ thuế nhập khẩu xuống 15% cho hàng EU. Tuy nhiên, triển vọng về một đột phá tương tự trong đàm phán Mỹ - Trung vẫn được đánh giá là khiêm tốn.