Mỹ triển khai vũ khí tầm xa ở Đức từ năm 2026

Mỹ sẽ triển khai tên lửa tầm xa ở Đức từ năm 2026, bao gồm cả hệ thống SM-6 và Tomahawk từng bị cấm ở châu Âu cho đến khi Washington xé bỏ một hiệp ước mang tính bước ngoặt thời Chiến tranh Lạnh vào năm 2019.

Theo một tuyên bố chung do Nhà Trắng công bố, Mỹ sẽ “bắt đầu triển khai từng đợt khả năng hỏa lực tầm xa của lực lượng đặc nhiệm đa miền ở Đức vào năm 2026, như một phần trong kế hoạch duy trì hoạt động của các khả năng này trong tương lai”.

Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc đàm phán giữa các quan chức Mỹ và Đức tại hội nghị thượng đỉnh thường niên của NATO ở Washington ngày 10/7.

Các hệ thống vũ khí được triển khai tới Đức sẽ bao gồm tên lửa phòng không SM-6, có tầm bắn lên tới 460 km và tên lửa hành trình Tomahawk, được cho là có thể tấn công các mục tiêu ở cách xa hơn 2.500 km.

Tàu USS Philippine Sea phóng tên lửa hành trình Tomahawk ở Vịnh Ba Tư, ngày 23/9/2014

Nhà Trắng cho biết các loại “vũ khí siêu thanh đang phát triển” cũng sẽ được đặt ở Đức và sẽ có “tầm bắn xa hơn đáng kể so với các loại tên lửa phóng từ mặt đất hiện nay ở châu Âu”.

Mỹ vẫn chưa chế tạo thành công vũ khí siêu thanh và đã hủy bỏ mọi dự án siêu vượt âm kể từ lần thử nghiệm thành công đầu tiên vào năm 2017.

Các loại tên lửa phóng từ mặt đất với tầm bắn từ 500km đến 5.500km từng bị cấm ở châu Âu, theo hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), được ký dưới thời Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev vào năm 1987.

Cùng với các hiệp định START-I và START-II, Hiệp ước INF đã giúp xoa dịu căng thẳng hạt nhân ở châu Âu sau khi phương Tây và Liên Xô tiến gần đến chiến tranh hạt nhân trong cuộc tập trận quân sự Able Archer của NATO năm 1983.

Mỹ đã rút khỏi hiệp ước INF vào năm 2019, trong đó Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố rằng một số tên lửa hành trình của Nga đã vi phạm thỏa thuận.

Moscow phủ nhận điều này và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Donald Trump rằng việc hủy bỏ hiệp ước này sẽ “gây ra những hậu quả nghiêm trọng nhất”.

Kể từ đó, Nga tiếp tục tuân thủ hiệp ước. Tuy nhiên, hồi đầu tháng này, Tổng thống Putin tuyên bố rằng ngành công nghiệp quốc phòng Nga sẽ phát triển các loại vũ khí từng bị cấm, với lý do “các hành động thù địch” của Mỹ.

“Bây giờ chúng ta biết rằng Mỹ không chỉ sản xuất những hệ thống tên lửa này mà còn đưa chúng đến châu Âu, Đan Mạch để sử dụng trong các cuộc tập trận. Cách đây không lâu, có thông tin cho rằng những hệ thống này đang ở Philippines”, ông Putin giải thích vào thời điểm đó.

Các lực lượng Mỹ và Đan Mạch đã huấn luyện bằng tên lửa SM-6 vào tháng 9 năm ngoái, trong khi Lầu Năm Góc đã triển khai Hệ thống vũ khí Typhon – có thể bắn cả tên lửa SM-6 và Tomahawk – tới Philippines vào tháng 4./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.

Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.