Mỹ tiếp tục viện trợ 200 triệu USD cho Ukraine

Mỹ đang chuẩn bị tiếp tục cung cấp 200 triệu USD viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine, bất chấp việc Quốc hội loại trừ khoản viện trợ mới cho Kiev trong dự luật chi tiêu tạm thời được thông qua vào tháng trước nhằm ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa.

Mỹ đang chuẩn bị cung cấp 200 triệu USD viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine, bất chấp việc Quốc hội loại trừ khoản viện trợ mới cho Kiev trong dự luật chi tiêu tạm thời được thông qua vào tháng trước nhằm ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa.

Mỹ đang chuẩn bị tiếp tục cung cấp 200 triệu USD viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine

Một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ với giới truyền thông rằng,  gói viện trợ này bao gồm các vũ khí phòng không như tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder, đạn cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), tên lửa chống tăng TOW, đạn pháo 155 mm và 105 mm, các loại đạn dược cho vũ khí nhỏ, đạn phá để vượt chướng ngại vật, thiết bị chống máy bay không người lái và thiết bị tác chiến điện tử. 

Đây là lần thứ 48 chính quyền Mỹ sử dụng quyền rút vốn của Tổng thống để cung cấp cho quân đội Ukraine các thiết bị từ kho dự trữ của Mỹ. Thống kê cho thấy, kể từ khi nổ ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine hồi tháng 2/2022, Mỹ đã hỗ trợ cho Ukraine khoảng 44 tỷ USD.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Ukraine sẽ đạt được một số quyết định mang tính thỏa hiệp nhất định trong vài ngày tới để có thể bắt đầu đối thoại nhằm giải quyết xung đột.

Cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12/5 tại ngôi nhà của Thủ tướng Keir Starmer ở phía Bắc thủ đô London.

Việc phong trào Hamas trả tự do cho con tin mang quốc tịch Israel và Mỹ - Edan Alexander đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.

Nội các mới của Australia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong sáng 13/5.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp ngày 12/5, với nội dung yêu cầu các công ty dược phẩm phải giảm giá thuốc tại Mỹ xuống mức tương đương với các quốc gia phát triển khác.