Mỹ thúc đẩy tịch thu tài sản Nga để hỗ trợ Ukraine

Mỹ sẽ kêu gọi các đồng minh trong G7 xây dựng khung pháp lý nhằm tịch thu tài sản nhà nước Nga đang bị đóng băng và chuyển giao cho Ukraine.

Theo Washington, đề xuất này sẽ giúp Kiev có thêm nguồn tài chính ổn định trong bối cảnh xung đột vẫn kéo dài.

Sau khi chiến sự tại Ukraine leo thang năm 2022, các nước phương Tây đã phong tỏa khoảng 300 tỷ USD tài sản của Nga, trong đó riêng cơ quan thanh toán Euroclear tại Brussels nắm giữ khoảng 200 tỷ euro. Số tiền này đã tạo ra lợi nhuận hàng tỷ USD và trước đây G7 mới chỉ thống nhất sử dụng phần lợi nhuận để cung cấp khoản vay 50 tỷ USD cho Kiev.

Theo Bloomberg, Mỹ muốn tiến xa hơn, thúc ép G7 đồng ý việc tịch thu toàn bộ tài sản bị phong tỏa để trực tiếp hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, nhiều lãnh đạo EU và chuyên gia cảnh báo, động thái này có thể vi phạm luật pháp quốc tế, gây mất niềm tin của nhà đầu tư và làm chao đảo thị trường tài chính.

Moscow lên án kế hoạch trên là hành động “cướp bóc”, đồng thời cảnh báo phương Tây sẽ gánh hậu quả ngược.

Ngoài vấn đề tài sản, Washington còn đề xuất áp thuế 50 - 100% đối với Trung Quốc và Ấn Độ nhằm hạn chế mua năng lượng Nga, tăng cường trừng phạt đội tàu chở dầu “bóng tối”, tập đoàn Rosneft và các ngân hàng khu vực. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh hơn, trong khi Điện Kremlin khẳng định khả năng đối thoại trực tiếp Nga - Ukraine vẫn để ngỏ nhưng chưa được nối lại.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời