Mỹ thúc đẩy dự án đường sắt kết nối với châu Phi

Trong khuôn khổ chuyến công du châu Phi kéo dài 3 ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp quan trọng với các nhà lãnh đạo châu Phi tại cảng Lobito, Angola để thúc đẩy dự án đường sắt “Hành lang Lobito”.

Đây là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm tăng cường kết nối kinh tế khu vực và giảm sự phụ thuộc của châu Phi vào Trung Quốc.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống Joe Biden cho biết, tất cả các khoản đầu tư vào dự án Hành lang Lobito đều đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất cho người lao động, cho môi trường và cho cộng đồng. Ông Biden nhấn mạnh rằng, dự án này không chỉ mang lại cơ hội đầu tư và thương mại lớn, mà còn thể hiện cam kết của Mỹ trong việc hỗ trợ phát triển bền vững tại châu Phi.

Trong khi đó, Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Felix Tshisekedi nhận định, Hành lang Lobito là mô hình hội nhập khu vực và là nguồn thịnh vượng chung, góp phần vào tăng trưởng kinh tế châu Phi. Dự án đường sắt "Hành lang Lobito" bao gồm việc cải tạo tuyến đường sắt hiện có dài hơn 1.300 km từ cảng Lobito, đi qua Zambia và đến trung tâm khai thác khoáng sản của Cộng hòa Dân chủ Congo. Mục tiêu là vận chuyển các khoáng sản thiết yếu như đồng và cobalt, những nguyên liệu quan trọng cho sản xuất pin và công nghệ năng lượng sạch đến các thị trường quốc tế.

Mỹ cam kết khoản vay 550 triệu USD để hỗ trợ giai đoạn đầu của dự án, trong đó bao gồm việc mở rộng tuyến đường sắt vào trung tâm khai khoáng của Congo. Giai đoạn hai của dự án, dự kiến bắt đầu vào năm 2026, sẽ liên kết Angola với Zambia qua một tuyến đường sắt mới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.