Mỹ thông báo thoả thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah
"Tôi đã nói chuyện với thủ tướng Israel và Liban", Tổng thống Biden phát biểu tại Vườn Hồng của Nhà Trắng. "Tôi vui mừng thông báo rằng chính phủ của họ đã chấp nhận đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột tàn khốc giữa Israel và Hezbollah".
Tổng thống Mỹ cho biết thêm rằng lệnh ngừng bắn được thiết kế "để chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch".

Trong bài phát biểu tại Vườn Hồng của Nhà Trắng, ông Biden cũng kêu gọi Hamas ngừng bắn ở Dải Gaza. “Hamas phải đưa ra lựa chọn. Cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng này là thả các con tin, bao gồm cả công dân Mỹ, mà họ đang giam giữ. Trong quá trình đó chấm dứt giao tranh, điều này sẽ tạo điều kiện cho một đợt cứu trợ nhân đạo”, ông Biden cho biết.
Theo các điều khoản của thỏa thuận, quân đội và cảnh sát Liban sẽ triển khai đến biên giới của nước này với Israel trong 60 ngày tới, trong khi quốc gia láng giềng phía Nam sẽ “dần rút lực lượng còn lại của họ”. Hezbollah và “các tổ chức khủng bố khác sẽ không được phép” vào khu vực này, ông Biden cho biết thêm.
Tình trạng thù địch giữa Israel và lực lượng Hezbollah có trụ sở tại miền Nam Lebanon đã leo thang vào tháng 9 vừa qua, với việc lực lượng phòng vệ Israel tiến hành một loạt các cuộc không kích, sau đó triển khai chiến dịch trên bộ.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, Chính phủ Israel đã bỏ phiếu ủng hộ đề xuất của Mỹ, chỉ có 1 bộ trưởng phản đối. Tuy nhiên, Israel “duy trì quyền hành động chống lại bất kỳ mối đe dọa nào đối với an ninh của mình”.
Vài giờ trước khi có thông báo về lệnh ngừng bắn nêu trên, máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công Beirut và các thành phố khác của Liban, trong khi Hezbollah bắn tên lửa vào khu vực Galilee của Israel.


Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.
Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
0