Mỹ thiệt hại 15 tỷ USD/ngày vì chính phủ đóng cửa
Tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài hai tuần qua đang khiến nền kinh tế Mỹ thiệt hại khoảng 15 tỷ USD mỗi ngày do sản lượng bị sụt giảm.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 15/10 cho biết, làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào nền kinh tế Mỹ, trong đó có lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), vẫn bền vững và đang ở giai đoạn khởi đầu. Tuy nhiên, tình trạng đóng cửa chính phủ hiện là trở ngại lớn nhất đối với đà tăng trưởng này.
Ông Bessent cho rằng, các ưu đãi trong luật thuế của đảng Cộng hòa và chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục duy trì làn sóng đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn. Bộ trưởng Bessent cũng cho biết, thâm hụt ngân sách liên bang trong năm tài khóa 2025, kết thúc ngày 30/9, đã giảm so với mức 1.833 nghìn tỷ USD của năm trước, dù chưa đưa ra con số cụ thể. Ông cho biết tỷ lệ thâm hụt ngân sách trên GDP có thể giảm xuống mức khoảng 3% trong vài năm tới.
Hiện Bộ Tài chính Mỹ vẫn chưa công bố số liệu chính thức. Tuần trước, Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) ước tính thâm hụt ngân sách năm tài khóa 2025 giảm nhẹ xuống còn 1.817 nghìn tỷ USD, bất chấp việc nguồn thu từ thuế hải quan tăng thêm 118 tỷ USD nhờ các mức thuế của chính quyền Tổng thống Trump.