Mỹ thay đổi chính sách để phù hợp với Nga

Những thay đổi mạnh mẽ trong chính sách đối ngoại của Mỹ gần đây phù hợp phần lớn với Nga, đề cao thiện chí song phương.

Đây là nhận xét của phía Nga đưa ra trong bối cảnh nước này và Mỹ đang thúc đẩy khôi phục quan hệ, sau các cuộc tiếp xúc song phương gần đây.

Theo Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nhanh chóng điều chỉnh lại toàn bộ chính sách đối ngoại và những chính sách này phù hợp với tầm nhìn của Nga. Ông Peskov nói thêm rằng, vẫn còn một chặng đường dài phía trước do những mối quan hệ song phương phức tạp gây ra sự chia rẽ sâu sắc.

Tuy nhiên, nếu hai nhà lãnh đạo, Tổng thống Putin và Tổng thống Trump giữ vững thiện chí chính trị, con đường này có thể khá nhanh chóng dẫn đến thành công. Quan hệ giữa Nga và Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden đã xuống mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh, khi Mỹ và các đồng minh tìm cách cô lập Nga.

Tuy nhiên, chính sách của Mỹ đã dần thay đổi sau khi ông Donald Trump lên nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai vào đầu năm 2025. Hai nước gần đây đã có các cuộc tiếp xúc song phương nhằm cải thiện mối quan hệ và tìm hướng giải quyết cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Phái đoàn ngoại giao hai bên cũng gặp nhau tại Ả Rập Xê Út hôm 18/2, sau đó đàm phán lần hai tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 27/2. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/2 nói rằng, việc đối thoại bước đầu với chính quyền Mỹ mang lại một số hy vọng và nước này chưa bao giờ từ chối tham gia đàm phán hòa bình để giải quyết xung đột Ukraine.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.

Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã thu hồi hàng nghìn thị thực và nhấn mạnh chính quyền vẫn còn nhiều việc phải làm để siết chặt chính sách thị thực và kiểm soát nhập cư.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết, Giáo hoàng Leo XIV đã xác nhận qua điện thoại với bà về việc sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine tại Vatican.

Giá gạo tại Nhật Bản tính đến ngày 20/5 đã tăng liên tục trong hơn 10 tuần, gần như gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, khiến nhiều người dân phải giảm lượng tiêu thụ hoặc chuyển sang các loại thực phẩm thay thế.