Nga mong muốn tăng cường lòng tin với Mỹ
Thông tin trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, đưa ra trong cuộc họp báo chiều 27/2.
Theo bà Zakharova, cuộc gặp giữa hai bên sẽ đưa cả Nga và Mỹ đến gần hơn với mục tiêu khắc phục những bất đồng phát sinh, tăng cường các biện pháp xây dựng lòng tin. Hai bên sẽ cố gắng tìm cách giải quyết nhiều vấn đề gây khó chịu còn tồn tại trong đối thoại song phương do các hành động của chính quyền Mỹ trước đây, bao gồm vấn đề nối lại hoạt động của các đại sứ quán.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ phát triển một loạt các cuộc tiếp xúc song phương ở cấp cao nhất. Hôm nay (27/2), các phái đoàn của Nga và Mỹ tổ chức vòng đàm phán thứ hai tại Tổng lãnh sự Mỹ ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ theo hình thức họp kín và các bên không tiết lộ danh tính thành viên phái đoàn.
Cuộc họp diễn ra sau các cuộc đàm phán Nga - Mỹ tại Ả Rập Xê Út vào tuần trước, không chỉ đặt nền móng cho việc bình thường hóa quan hệ Nga - Mỹ, mà còn phản ánh những thay đổi lớn trong cách tiếp cận địa chính trị của hai nước.


Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.
Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.
Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.
Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.
Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.
0