Mỹ thảo luận về việc rút bớt quân khỏi châu Âu
Đại sứ Mỹ tại NATO, ông Matthew Whitaker nhấn mạnh rằng, việc duy trì quân số lớn tại châu Âu đã kéo dài suốt hơn ba thập kỷ và hiện nay Washington đã "hết kiên nhẫn". Ông tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không tiếp tục chờ đợi thêm. Sau Hội nghị Thượng đỉnh, các cuộc trao đổi chính thức sẽ được bắt đầu. Tất cả các đồng minh đều đã sẵn sàng".

Theo truyền thông Mỹ, Washington đang cân nhắc rút khoảng 10.000 binh sĩ khỏi Đông Âu. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng xác nhận đang xem xét việc này, tuy nhiên chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể.
Một báo cáo mới được Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) công bố cho biết, việc các nước châu Âu tự trang bị để thay thế sự hiện diện của Mỹ có thể tiêu tốn tới 1.000 tỷ USD trong vòng 25 năm tới. Chi phí bao gồm từ việc mua sắm khí tài quân sự, duy trì nhân sự, cho đến bảo trì hậu cần. Ước tính, châu Âu sẽ cần bổ sung khoảng 400 máy bay chiến đấu, 20 tàu khu trục và 24 hệ thống phòng không tầm xa.
Tính đến đầu năm 2025, quân đội Mỹ vẫn duy trì gần 84.000 binh sĩ tại châu Âu, chủ yếu đóng tại Đức và Ba Lan, bên cạnh các lực lượng quy mô nhỏ hơn tại Romania, Estonia và Litva. Là nước đóng góp ngân sách lớn nhất cho NATO, Mỹ từ lâu đã nhiều lần hối thúc các đồng minh châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng và chủ động hơn trong việc tự bảo vệ mình – một thông điệp được Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục nhấn mạnh trong các tuyên bố gần đây.


Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục gia tăng áp lực lên Nga bằng cách triển khai gói trừng phạt thứ 17.
Vào 15h chiều 18/5 theo giờ Việt Nam, lễ nhậm chức của Giáo hoàng Leo XIV sẽ diễn ra và dự kiến thu hút đông đảo tín đồ và sự hiện diện của nhiều nguyên thủ quốc gia.
Một vụ nổ bom nghiêm trọng đã xảy ra bên ngoài một cơ sở y tế chuyên về sức khỏe sinh sản tại bang California, Mỹ, khiến ít nhất một người thiệt mạng và bốn người khác bị thương.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ nói chuyện riêng với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky vào ngày 19/5, nhằm thúc giục hai bên đạt được lệnh ngừng bắn.
Một tàu hải quân Mexico đã bất ngờ va chạm với cầu Brooklyn – cây cầu mang tính biểu tượng của thành phố New York – trong khuôn khổ chuyến ghé thăm quảng bá tại Mỹ.
Lực lượng an ninh Mexico đã bắt giữ 9 nghi phạm và tiêu diệt 12 thành viên khác của một băng nhóm tội phạm, trong chiến dịch diễn ra tại vùng nông thôn Tây Nam Mexico vào thứ Bảy (17/5).
0