Mỹ tăng cường lực lượng tới Trung Đông giữa lúc căng thẳng

Ngày 2/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã thông báo cho Israel về những thay đổi trong tương lai đối với lực lượng Mỹ ở Trung Đông.

Trong một cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Austin nhấn mạnh ưu tiên của Mỹ đối với việc đảm bảo an ninh của Israel. Đồng thời, ông Austin thông báo về các biện pháp bổ sung bao gồm những thay đổi về tình hình lực lượng phòng thủ trong tương lai mà Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ thực hiện để hỗ trợ Israel.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin

Sau cuộc gọi giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin và người đồng cấp Israel Yoav Gallant, người phát ngôn Lầu Năm Góc, bà Sabrina Singh cho biết động thái này có thể bao gồm việc triển khai thêm lực lượng tới khu vực.

Theo các nguồn tin của Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã chấp thuận gửi thêm các tàu tuần dương và tàu khu trục của hải quân tới Trung Đông và châu Âu. Mỹ cũng đang gửi thêm một phi đội máy bay chiến đấu tới Trung Đông.

Trong một tuyên bố, Lầu Năm Góc cho biết ông Austin đã ra lệnh điều chỉnh kế hoạch triển khai lực lượng Mỹ tại khu vực nhằm cải thiện khả năng bảo vệ của Mỹ, tăng cường hỗ trợ phòng thủ cho Israel, đồng thời đảm bảo khả năng ứng phó linh hoạt với các tình huống bất ngờ.

Tuyên bố của Lầu Năm Góc cho biết thêm rằng Mỹ sẽ tăng cường triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trên đất liền.

Tổng thống Mỹ Joe Biden

Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng Phó Tổng thống Kamala Harris đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để thảo luận về tình hình khu vực. Theo tuyên bố của Nhà Trắng, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Biden tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ an ninh của Israel.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh các nỗ lực đang được thực hiện nhằm giảm leo thang căng thẳng trong khu vực, đồng thời đề cập đến việc hỗ trợ Israel phòng thủ trước các mối đe dọa như tên lửa đạn đạo, thiết bị bay không người lái, cũng như nhắc tới một đợt triển khai quân sự mới của Mỹ.

 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Một ngày sau khi Mỹ công bố hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu “Vòm Vàng”, Trung Quốc đã lên tiếng thúc giục Mỹ từ bỏ kế hoạch phát triển và triển khai hệ thống này.

Ông Trump cáo buộc Nam Phi không giải quyết tuyên bố vô căn cứ của mình về các vụ giết hại nông dân da trắng.

Israel “có thể” đã hạ sát Mohammed Sinwar, thủ lĩnh bí ẩn của Hamas tại Gaza - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết.

Chiếc máy bay Boeing 747 hạng sang do Qatar tặng đã được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp nhận để nhanh chóng nâng cấp thành chuyên cơ Không lực Một.

Hội nghị thượng đỉnh Anh - Liên minh châu Âu (EU) mở ra chương mới sau nhiều năm căng thẳng hậu Brexit, hai bên đã nhất trí về những thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm mục đích khởi động lại mối quan hệ hậu Brexit, trong đó tập trung vào các vấn đề như thương mại và an ninh quốc phòng.

Ông Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết có thể tiếp bước cha mình tranh cử Tổng thống trong tương lai.