Mỹ tấn công tàu ngoài khơi Venezuela
Không quân Mỹ đã tấn công phá huỷ một con tàu ở ngoài khơi Venezuela mà Mỹ cho rằng chuyên chở ma tuý và xuất phát từ Venezuela, ông Trump cho biết.
Dù lâu nay, phía Mỹ không hề giấu giếm chủ ý lật đổ quyền lực của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và từ nhiều ngày nay đã triển khai tàu chiến ở ngoài khơi Venezuela, nhưng ông Trump và cộng sự vẫn quả quyết rằng hành động quân sự vừa rồi của Mỹ thuần tuý là ngăn chặn ma tuý được tuồn vào nước Mỹ. Ông Trump thậm chí tuyên bố các hoạt động buôn bán ma tuý được tiến hành theo sự chỉ đạo trực tiếp của ông Maduro.
Ông Trump và cộng sự nói vậy nhưng không đưa ra được bằng chứng xác thực nào. Hình ảnh video về cuộc tấn công vừa rồi của Mỹ không rõ ràng, không thấy được rõ con tàu này chở cái gì và trên đó có bao nhiêu người. Phía Mỹ không đưa ra được bằng chứng xác thực con tàu này ra khơi từ Venezuela. Phải sau rất nhiều năm mới xảy ra chuyện phía Mỹ sử dụng vũ khí tấn công ở vùng biển khu vực Trung và Nam Mỹ.
Chống buôn bán ma tuý và ngăn chặn ma tuý tuồn vào Mỹ vốn luôn là một chính sách trọng tâm của Mỹ ở vùng Trung và Nam Mỹ, tuy nhiên, từ trước tới nay Mỹ thường hành xử theo cách đón lõng ngoài khơi và hợp tác chặt chẽ với các quốc gia Trung và Nam Mỹ. Ông Trump là Tổng thống Mỹ đầu tiên phá bỏ thông lệ này và ưu tiên sử dụng vũ lực quân sự. Ông Trump luôn gắn Venezuela với vấn đề buôn bán ma tuý trong khi số liệu thống kê của Liên hợp quốc lại phản bác hoàn toàn.
Theo báo cáo của Liên hợp quốc về tình hình ma tuý trên thế giới cho thời gian đến năm 2022, chỉ khoảng 5% lưu lượng ma tuý được buôn bán trên thế giới được vận chuyển qua Venezuela, thấp hơn rất nhiều so với những quốc gia khác trong khu vực như Bolivia, Columbia, Peru hay Ecuador. Tuy nhiên, ông Trump chỉ nhằm nhằm vào Venezuela trong công chuyện chống ma tuý.
Chống ma tuý đúng là một nhu cầu đối nội của ông Trump và vì sức nặng cũng như tính nhạy cảm về đối nội của vấn đề này mà ông Trump phải thể hiện là người hành động quyết liệt. Chống ma tuý đi cùng với siết chặt chính sách nhập cư và trục xuất người nhập cư bất hợp pháp được ông Trump gắn kết với nhau làm con chủ bài cầm quyền rất đắc dụng. Việc ông Trump tăng cường sử dụng quân đội Mỹ cũng phục vụ mục đích ấy.
Rõ ràng, ông Trump còn có chủ đích chờ cơ hội và tạo cớ để gây nên tình thế mà ông Trump và cộng sự có thể bám vào đó để tấn công quân sự Venezuela, thậm chí phát động chiến tranh với Venezuela để lật đổ chính thể của ông Maduro. Hành động quân sự nhằm vào Venezuela hiện chưa cấp thiết đối với ông Trump nhưng nếu có thể “tát nước theo mưa” thì chắc chắn ông sẽ không ngại và chần chừ.