Đức cạn kiệt vũ khí viện trợ cho Ukraine

Berlin đã chạm giới hạn trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine từ kho dự trữ của Lực lượng Vũ trang Liên bang Đức, hiện cần ưu tiên hơn cho năng lực phòng thủ của chính mình cũng như hỗ trợ các đồng minh châu Âu.

Trong cuộc họp báo hôm 5/3, khi được hỏi về khả năng tiếp tục viện trợ hệ thống phòng không Patriot và các loại vũ khí khác cho Ukraine, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức Michael Stempfle thừa nhận rằng, dù Đức đã hỗ trợ đáng kể nhưng vẫn có một “giới hạn tự nhiên” đối với khả năng cung cấp vũ khí.

"Chúng tôi không thể tiếp tục lấy vũ khí từ kho quân sự của mình mãi. Đức cũng cần đảm bảo an ninh cho chính mình và giúp các đồng minh châu Âu sẵn sàng đối phó với những thách thức an ninh", ông Stempfle nói.

Kể từ khi xung đột bùng phát vào năm 2022, Đức đã trở thành một trong những nước viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine, với tổng hỗ trợ lên đến 44 tỷ euro (tương đương 47 tỷ USD). Các khí tài được Berlin cung cấp bao gồm xe tăng Leopard, tên lửa chống tăng Panzerfaust 3, tên lửa phòng không Stinger và xe phòng không tự hành Gepard.

Dù vậy, tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức Stempfle cho thấy, Berlin khó có thể tiếp tục duy trì mức độ viện trợ này, đặc biệt trong bối cảnh Ukraine có nguy cơ đối mặt với nhiều thách thức khi Mỹ tạm dừng hỗ trợ quân sự.

Hệ thống phòng thủ đất đối không Patriot của Đức. Ảnh: Getty Images/Dominika Zarzycka, NurPhoto.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh đình chỉ toàn bộ việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine, sau khi xảy ra tranh cãi với Tổng thống Volodymyr Zelensky vào tuần trước.

Lệnh đình chỉ này được cho là bao gồm cả các khí tài quan trọng, như: xe tăng chiến đấu, tên lửa tầm xa và hệ thống phòng không. Bên cạnh đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo Mỹ John Ratcliffe cũng tiết lộ rằng, Washington đã ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Kiev.

Phản ứng trước diễn biến này, Tổng thống Zelensky bày tỏ lo ngại, thừa nhận rằng "khả năng duy trì phòng thủ của Ukraine mà không có sự hỗ trợ từ bên ngoài là rất hạn chế".

Nga nhiều lần chỉ trích viện trợ quân sự từ phương Tây cho Ukraine, cho rằng điều này chỉ kéo dài xung đột mà không thể thay đổi kết cục. Moscow nhấn mạnh rằng, việc cung cấp vũ khí chỉ khiến tình hình thêm căng thẳng và cản trở nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Trong bối cảnh cả Berlin và Washington đang xem xét lại chính sách viện trợ, tương lai của Ukraine trên chiến trường vẫn còn nhiều bất ổn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.

Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.