Mỹ sớm nối lại thử hạt nhân, căng thẳng leo thang
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này sẽ “sớm” nối lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân, dù khẳng định Washington vẫn tiếp tục ủng hộ phi hạt nhân hóa.
Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, khi được hỏi liệu ông đã thảo luận về những lo ngại liên quan đến việc thử hạt nhân hay chưa, ông Trump cho biết: “Chúng ta sẽ thử hạt nhân vì các nước khác cũng đang thử. Chúng ta sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân hơn bất kỳ quốc gia nào. Tôi là người đã hiện đại hóa và phát triển chúng, dù tôi rất ghét phải làm điều đó nhưng tôi không có lựa chọn nào khác khi đối thủ cũng làm như vậy”.
Khi được hỏi thời điểm tiến hành các cuộc thử nghiệm, ông trả lời ngắn gọn: “Sớm thôi". Ông chủ Nhà Trắng cũng nhấn mạnh Mỹ vẫn là cường quốc hạt nhân số một, theo sau là Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cảnh báo Bắc Kinh có thể thu hẹp khoảng cách chỉ trong vòng 4 đến 5 năm tới. Dù vậy, ông khẳng định mục tiêu của mình là thu hẹp kho vũ khí hạt nhân toàn cầu. Điều ông mong muốn là hướng đến phi hạt nhân hóa. Tức là tổ chức một cuộc họp giữa ba cường quốc hàng đầu để cắt giảm kho vũ khí hạt nhân.
Ông Sergei Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Nga cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã nêu rõ lập trường về vấn đề này cách đây 2 năm, nếu bất kỳ cường quốc hạt nhân nào tiến hành các cuộc thử nghiệm hạt nhân - không phải thử nghiệm hệ thống phân phối hay thử nghiệm dưới tới hạn - thì Nga cũng sẽ làm như vậy.
Trong khi đó, Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Trump rằng Bắc Kinh đã tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân nhưng không công bố. Bắc Kinh cũng kêu gọi Washington nghiêm túc tuân thủ và tôn trọng các nghĩa vụ theo Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện, cam kết đình chỉ thử hạt nhân, đồng thời thực hiện các hành động cụ thể để bảo vệ hệ thống giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế và duy trì sự cân bằng và ổn định chiến lược toàn cầu.
Theo CNN, nhiều quan chức Bộ Năng lượng, Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia và đại diện các phòng thí nghiệm quốc gia đang tìm cách thuyết phục ông Trump từ bỏ kế hoạch thử nghiệm hạt nhân. Các nguồn tin cho biết họ dự kiến gặp gỡ nhân viên Nhà Trắng trong những ngày tới, lập luận rằng việc kích nổ đầu đạn là không cần thiết và có nguy cơ làm căng thẳng địa chính trị leo thang.














