Mỹ sẽ triển khai thêm gần 3.000 quân tới biên giới Mexico
Căng thẳng giữa Mỹ và Mexico đang có dấu hiệu leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Mexico kiểm soát tình trạng buôn bán ma túy và nhập cư trái phép vào Hoa Kỳ.
Theo Wall Street Journal, trong một cuộc điện đàm gần đây với các quan chức quân sự Mexico, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố rằng, nếu Mexico không giải quyết triệt để vấn đề băng đảng ma túy, Mỹ có thể hành động đơn phương.
Trước áp lực từ Mỹ, một phái đoàn cấp cao của chính phủ Mexico đã đến Washington để hội đàm với Bộ trưởng Hegseth và các quan chức Mỹ khác. Phái đoàn Mexico báo cáo về các biện pháp kiểm soát ma túy, trong đó có chiến dịch dẫn độ các trùm ma túy khét tiếng như Rafael Caro Quintero, kẻ bị cáo buộc giết hại một đặc vụ Mỹ vào năm 1985. Mexico cũng đã triển khai thêm lực lượng Vệ binh Quốc gia đến biên giới nhằm siết chặt kiểm soát nhập cư.
Ông Francisco Garduno, Ủy viên di trú quốc gia Mexico cho biết: “Hiện nay, dòng người di cư không còn hướng từ Trung Mỹ đến Mexico, mà ngược lại, từ Mexico đến Trung Mỹ, do số lượng lớn người hồi hương”.
Tuy nhiên, nhiều quan chức nước này vẫn lo ngại rằng, các biện pháp hiện tại chưa đủ để làm dịu sức ép từ Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Ma túy vẫn đang tràn vào Mỹ từ Mexico và Canada ở mức không thể chấp nhận được. Thuế quan sẽ có hiệu lực cho đến khi vấn đề này được kiểm soát hoàn toàn”.
Song song với đó, Lầu Năm Góc thông báo triển khai thêm 3.000 binh sĩ đến biên giới Mỹ - Mexico để tăng cường an ninh. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, lực lượng này sẽ thuộc Đội Tác chiến Lữ đoàn Stryker (SBCT) và Tiểu đoàn Không quân Hỗ trợ chung, nhằm hỗ trợ các hoạt động trấn áp nhập cư trái phép và bảo vệ an ninh biên giới.
Những động thái cứng rắn từ chính quyền Trump đã vấp phải sự phản đối từ nhiều nhà lập pháp Mỹ, họ cho rằng bất kỳ hành động quân sự đơn phương nào của Mỹ có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng trong quan hệ song phương. Trong thời gian tới, dư luận đang theo dõi liệu Mexico có thể đạt được một thỏa thuận với Mỹ hay tình hình sẽ tiếp tục leo thang với các biện pháp cứng rắn hơn từ Washington.


Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Ukraine sẽ đạt được một số quyết định mang tính thỏa hiệp nhất định trong vài ngày tới để có thể bắt đầu đối thoại nhằm giải quyết xung đột.
Cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12/5 tại ngôi nhà của Thủ tướng Keir Starmer ở phía Bắc thủ đô London.
Việc phong trào Hamas trả tự do cho con tin mang quốc tịch Israel và Mỹ - Edan Alexander đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.
Nội các mới của Australia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong sáng 13/5.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp ngày 12/5, với nội dung yêu cầu các công ty dược phẩm phải giảm giá thuốc tại Mỹ xuống mức tương đương với các quốc gia phát triển khác.
0