Mỹ sẽ giam người nhập cư trái phép tại nhà tù Guantanamo

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một bản ghi nhớ yêu cầu Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh Nội địa chuẩn bị một cơ sở giam giữ tại vịnh Guantanamo để có thể tiếp nhận tới 30.000 người di cư bất hợp pháp.

Căn cứ hải quân Mỹ tại vịnh Guantanamo, Cuba, hiện có một cơ sở giam giữ người di cư – tách biệt với nhà tù bảo mật an ninh cao của Mỹ dành cho các nghi phạm khủng bố nước ngoài.

Mỹ có một hợp đồng thuê dài hạn căn cứ hải quân tại vịnh Guantanamo với chính phủ Cuba, nơi giam giữ các nghi phạm khủng bố kể từ sau các vụ tấn công ngày 11/9/2001 nhằm vào Trung tâm Thương mại Thế giới và Lầu Năm Góc. Cơ sở này từ lâu đã bị chỉ trích vì giam giữ tù nhân vô thời hạn mà không thông qua xét xử. Tính đến tháng 1/2025, vẫn còn 15 người bị giam giữ tại địa điểm này, với nhiều trường hợp đã bị giam giữ hơn hai thập kỷ mà không bị buộc tội chính thức.

Hai cựu tổng thống của đảng Dân chủ là Barack Obama và Joe Biden từng tìm cách đóng cửa nhà tù Guantanamo, nhưng Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump cam kết sẽ duy trì hoạt động của nhà tù này.

Với dự kiến nâng sức chứa lên 30.000 người, ông Donald Trump đánh giá việc trục xuất người nhập cư trái phép đến Guantanamo sẽ giúp Mỹ đẩy mạnh những nỗ lực xóa bỏ nạn tội phạm nhập cư trong cộng đồng một lần nữa và mãi mãi.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thị trường tài chính toàn cầu đã khởi sắc sau khi các quan chức Mỹ và Trung Quốc thông báo đạt được những tiến triển tích cực trong đàm phán thương mại.

Tổng thống Vladimir Putin dường như cho thấy mong muốn thực sự của Nga trong việc giải quyết hòa bình cuộc xung đột Ukraine khi đề xuất đàm phán trực tiếp với Kiev.

Một nhóm 49 người Nam Phi da trắng đã rời sân bay quốc tế O.R. Tambo ở Johannesburg để bay sang Mỹ vào rạng sáng ngày 11/5 theo giờ Việt Nam, đánh dấu đợt di cư đầu tiên theo chương trình tị nạn được khởi xướng dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong ngày 12/5 cho biết, cuộc đàm phán thương mại với Mỹ tại Thụy Sĩ đã diễn ra một cách thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng, đồng thời ghi nhận những tiến triển thực chất trong nhiều nội dung quan trọng.

Lực lượng Vũ trang Ấn Độ tuyên bố đã hoàn thành các mục tiêu quân sự quan trọng, sau loạt đòn tấn công nhằm vào các cơ sở bị cáo buộc là của khủng bố tại Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ nhận được món quà là một chiếc máy bay hạng sang Boeing 747-8 từ hoàng gia Qatar trong chuyến công du tới Trung Đông. Chiếc máy bay được mệnh danh là “cung điện trên không”, có thể được ông Trump sử dụng làm chuyên cơ dành cho Tổng thống.