Mỹ phủ nhận liên quan đến vụ ám sát Trung tướng Kirillov

Lầu Năm Góc phủ nhận việc có bất kỳ vai trò nào trong vụ ám sát trung tướng Igor Kirilllov của Nga và phụ tá của ông tại Moscow hôm 17/12.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Pat Ryder nói với các phóng viên rằng Bộ Quốc phòng Mỹ "không biết trước về hoạt động này".

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Pat Ryder

"Chúng tôi không ủng hộ hoặc cho phép những hoạt động như vậy. Tôi đã xem các báo cáo, nhưng thực sự không có thông tin nào để cung cấp ngoài những gì tôi thấy trên báo chí", ông nói thêm.

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói “không có bất kỳ đánh giá nào về vụ nổ đó", theo trang web Bộ Ngoại giao Mỹ.

Trung tướng Igor Kirillov, Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Bức xạ, Hóa học và Sinh học của Nga, đã thiệt mạng vào ngày 17/12 cùng với trợ lý của ông khi thiết bị nổ được đặt trong chiếc xe tay ga phát nổ bên ngoài một tòa nhà dân cư ở Moscow, các nhà chức trách Nga cho biết.

Svetlana Petrenko, Người phát ngôn của Ủy ban Điều tra Nga, cho biết tổ chức này đã mở một cuộc điều tra hình sự về vụ đánh bom. Vụ việc đang được coi là một cuộc tấn công khủng bố.

Cái chết của ông Kirillov xảy ra một ngày sau khi Cơ quan An ninh Nhà nước Ukraine (SBU) buộc tội ông ra lệnh "sử dụng vũ khí hóa học chống lại Lực lượng Phòng vệ Ukraine".

Nhiều cơ quan truyền thông Ukraine, bao gồm hãng thông tấn nhà nước Ukrinform, trích dẫn các nguồn tin, đưa tin rằng cái chết của Kirillov là kết quả của một "chiến dịch đặc biệt" của SBU. Tuy nhiên, các nhà chức trách Ukraine vẫn chưa chính thức bình luận về vụ việc.

Liên quan vấn đề vũ khí hóa học, Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ, cho rằng đây là những tuyên bố vô căn cứ và không có bằng chứng. Ông Peskov cho rằng Nga sẽ tiếp tục tuân thủ các trách nhiệm quốc tế.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chính quyền Gaza ngày 6/4 cho biết, quân đội Israel đã phá hủy 90% khu dân cư ở thành phố Rafah, phía Nam Gaza kể từ tháng 10/2023.

Đã có hơn 50 nước liên hệ với Nhà Trắng để bắt đầu đàm phán thương mại sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế đối ứng, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn kinh tế quốc gia Mỹ Kevin Hassett tiết lộ.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc nhấn mạnh sửa đổi Hiến pháp là cần thiết, nhằm đảm bảo chủ quyền nhân dân và thống nhất đất nước.

Giáo hoàng Francis bất ngờ xuất hiện trước công chúng vào ngày 6/4, sau khi xuất viện cách đây hai tuần sau vì điều trị viêm phổi kép.

Tỷ phú công nghệ Elon Musk đề xuất Mỹ và châu Âu trong tương lai có thể tiến tới xóa bỏ thuế quan, hướng tới việc thiết lập một khu vực thương mại tự do giữa châu Âu và Bắc Mỹ

Bộ Phúc lợi xã hội, cứu trợ và tái định cư Myanmar đã tổ chức Lễ Tri ân các đoàn cứu trợ quốc tế đến từ 5 quốc gia Đông Nam Á trong chiều 6/4.