Mỹ phê duyệt bán thiết bị tên lửa HAWK cho Ukraine
Mỹ đã đồng ý bán cho Ukraine một gói thiết bị và dịch vụ quân sự để duy trì hệ thống tên lửa phòng không HAWK, với tổng giá trị ước tính 172 triệu USD.

Thông tin này được Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) thông báo tới Quốc hội Mỹ vào cùng ngày.
Gói hỗ trợ bao gồm các xe tải, phụ tùng thay thế, thiết bị sửa chữa, dụng cụ kiểm tra và tài liệu kỹ thuật. Ngoài ra, Ukraine cũng sẽ nhận được hỗ trợ đào tạo, bảo trì và kỹ thuật từ phía chính phủ Mỹ và các công ty quốc phòng.
Hệ thống HAWK là loại tên lửa đất đối không tầm trung, có khả năng đánh chặn máy bay bay ở độ cao thấp đến trung bình.
Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, thương vụ này nhằm tăng cường năng lực phòng thủ cho Ukraine trước các mối đe dọa hiện tại và trong tương lai, đồng thời góp phần củng cố an ninh khu vực mà không làm thay đổi cán cân quân sự tổng thể.
Thương vụ sẽ không ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ, theo xác nhận của Bộ Ngoại giao.
Ba công ty sẽ tham gia thương vụ gồm: Sielman Corporation (Hy Lạp), RTX Corporation - trước đây là Raytheon (Mỹ) và PROJECTXYZ (Mỹ). Hiện chưa có thỏa thuận cụ thể nào về các điều kiện bù trừ, nhưng có thể được đàm phán sau.
Để thực hiện thỏa thuận, Mỹ dự kiến sẽ cử khoảng 5 quan chức chính phủ và 15 nhân viên của các công ty sang Ukraine làm việc tạm thời.
Cùng ngày, Mỹ cũng phê duyệt một gói viện trợ riêng trị giá 150 triệu USD cho Ukraine, bao gồm xe chiến đấu bộ binh Bradley và các dịch vụ bảo trì đi kèm.