Mỹ phê duyệt bán 3 tỷ USD vũ khí cho Israel
Thỏa thuận này được công bố trong một tuyên bố chính thức từ Lầu Năm Góc, đã được gửi khẩn cấp đến Quốc hội Mỹ vào chiều thứ Sáu (28/2). Đây là bước đầu trong một quy trình phê duyệt vũ khí vốn rất quan trọng và thường được Quốc hội xem xét kỹ lưỡng.
Thông báo này đã gây ra sự chú ý bởi nó vượt qua quy trình thông thường, khi Quốc hội Mỹ thường được yêu cầu xem xét các thỏa thuận vũ khí sau khi được đệ trình cho các Chủ tịch và thành viên của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện và Thượng viện. Tuy nhiên, trong trường hợp này, thỏa thuận đã được đệ trình khẩn cấp, cho thấy mức độ quan trọng và cấp bách của việc phê duyệt.

Gói viện trợ vũ khí lần này bao gồm 35.529 quả bom đa năng nặng 1.000 kg và 4.000 quả đạn xuyên giáp, cũng có trọng lượng tương tự, được sản xuất bởi công ty General Dynamics. Các vũ khí sẽ được giao cho Israel trong các đợt tiếp theo, với việc giao hàng dự kiến bắt đầu vào năm 2026. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc cũng lưu ý rằng một số vũ khí trong thỏa thuận này có thể được giao ngay lập tức từ kho dự trữ của Mỹ, đồng nghĩa với việc một phần trong số đó sẽ có mặt sớm hơn dự kiến.

Ngoài ra, còn có một gói thứ hai trị giá khoảng 675 triệu USD, bao gồm 5.000 quả bom nặng 500 kg mỗi quả, cùng các thiết bị cần thiết cho các "bom vô hướng" dẫn đường phụ trợ (bom không điều khiển). Gói này dự kiến sẽ được giao cho Israel vào năm 2028. Thêm vào đó, một gói khác trị giá 295 triệu USD liên quan đến máy ủi, được sản xuất bởi công ty Caterpillar Inc., cũng đã được phê duyệt và sẽ được gửi đến Israel.
Đây là lần thứ hai trong một tháng, chính quyền của Tổng thống Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp để thúc đẩy quá trình bán vũ khí cho Israel. Trong một động thái liên quan, chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden trước đây cũng đã sử dụng quyền hạn khẩn cấp để phê duyệt việc bán vũ khí cho Israel mà không cần thông qua sự xem xét của Quốc hội. Quyết định này đã thu hút sự chú ý vì việc sử dụng quyền khẩn cấp để nhanh chóng đẩy mạnh các giao dịch vũ khí.

Một diễn biến quan trọng khác là chính quyền Trump đã hủy bỏ một lệnh được ban hành dưới thời Tổng thống Biden, yêu cầu báo cáo về các vi phạm luật pháp quốc tế có thể xảy ra khi cung cấp vũ khí cho các đồng minh, trong đó có Israel. Quyết định này đã gây ra không ít sự quan ngại trong giới quan sát, khi nhiều người lo ngại rằng việc thiếu báo cáo về các vi phạm có thể dẫn đến những rủi ro về mặt đạo đức và pháp lý.
Gói viện trợ vũ khí này diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Israel và các nhóm vũ trang ở Dải Gaza đã kéo dài hơn 15 tháng, gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Cuộc chiến đã dẫn đến hơn 160.000 người thương vong và tàn phá nghiêm trọng khu vực, gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất kể từ Thế chiến II. Tình hình càng trở nên căng thẳng khi thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên không thể đưa đến một giải pháp dài hạn.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (trái) gặp Thủ tướng Israel Netanyahu tại Jerusalem ngày 16/1/2025.
Mặc dù đã có một thỏa thuận ngừng bắn, việc trao đổi tù nhân giữa hai bên vẫn đang diễn ra. Giai đoạn đầu tiên của việc trao đổi tù nhân, kéo dài sáu tuần, đã kết thúc vào thứ Bảy ngày 1/3, sau thành công của một cuộc hòa giải do Qatar, Ai Cập và Mỹ dẫn đầu. nhưng Israel đã từ chối đàm phán về giai đoạn thứ hai của quá trình này. Thay vào đó, Israel đang tìm cách kéo dài giai đoạn đầu tiên để đưa thêm nhiều tù nhân từ Gaza trở về. Việc này đã khiến cho các nỗ lực đàm phán và tìm kiếm một giải pháp hòa bình lâu dài trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
Trong bối cảnh này, việc Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Israel khiến nhiều người băn khoăn về tác động lâu dài của các quyết định quân sự đối với tình hình chính trị và nhân đạo trong khu vực. Việc phê duyệt gói viện trợ vũ khí trị giá 3 tỷ USD không chỉ là một động thái chính trị lớn mà còn là một phần trong chiến lược của Mỹ nhằm duy trì sự ủng hộ đối với Israel trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra.
Với tình hình hiện tại, có thể thấy rằng việc bán vũ khí và cung cấp viện trợ cho các đồng minh trong khu vực sẽ tiếp tục là một phần quan trọng trong chính sách đối ngoại của Mỹ, nhưng cũng đồng thời là một chủ đề gây tranh cãi về mặt đạo đức và pháp lý trong mối quan hệ quốc tế.


Israel “có thể” đã hạ sát Mohammed Sinwar, thủ lĩnh bí ẩn của Hamas tại Gaza - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết.
Chiếc máy bay Boeing 747 hạng sang do Qatar tặng đã được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp nhận để nhanh chóng nâng cấp thành chuyên cơ Không lực Một.
Hội nghị thượng đỉnh Anh - Liên minh châu Âu (EU) mở ra chương mới sau nhiều năm căng thẳng hậu Brexit, hai bên đã nhất trí về những thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm mục đích khởi động lại mối quan hệ hậu Brexit, trong đó tập trung vào các vấn đề như thương mại và an ninh quốc phòng.
Ông Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết có thể tiếp bước cha mình tranh cử Tổng thống trong tương lai.
Một vụ đánh bom liều chết nhằm vào xe buýt chở học sinh đã xảy ra tại huyện Khuzdar, tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 38 người bị thương.
Quân đội Nga hôm 21/5 đã bắn hạ hàng loạt máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các cơ sở quân sự và công nghiệp, trong đó có thủ đô Mát-xcơ-va.
0