Châu Âu bắt đầu triển khai lực lượng an ninh tại Greenland

Ngày 15/1/2026, một nhóm binh sĩ từ các quốc gia châu Âu đã lên đường tới Greenland, đánh dấu bước đi mới nhất trong nỗ lực của Đan Mạch nhằm củng cố an ninh tại hòn đảo chiến lược này.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Đan Mạch khẳng định sẽ duy trì và mở rộng sự hiện diện của NATO để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trước những tham vọng từ phía Mỹ đối với Greenland.

Trong đợt triển khai này, các quốc gia châu Âu đã cử những nhóm quân nhỏ mang tính tiền trạm và biểu tượng chính trị cao. Pháp đã gửi một đội gồm 15 chuyên gia tác chiến vùng núi, trong khi Đức cử 13 binh sĩ đến bằng máy bay vận tải. Bên cạnh đó, các nước như Anh, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và Hà Lan cũng tham gia bằng cách cử các sĩ quan liên lạc hoặc chuyên gia quân sự với số lượng từ 1 đến 3 người mỗi nước.

Phát biểu tại Thủ đô Copenhagen, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen xác nhận kế hoạch tăng cường lực lượng an ninh là một phần trong chiến lược dài hạn của quốc gia này. Dù chưa công bố con số cụ thể, ông Poulsen nhấn mạnh Đan Mạch đang lên kế hoạch cho một sự hiện diện quân sự quy mô và bền vững hơn trong suốt năm 2026. Ông cho biết điều này gửi đi thông điệp quan trọng rằng an ninh tại Bắc Cực không chỉ là trách nhiệm riêng của Đan Mạch mà còn là ưu tiên hàng đầu của toàn khối NATO.

Động thái này diễn ra ngay sau khi cuộc đàm phán ba bên giữa Mỹ, Đan Mạch và Greenland vào ngày 14/1/2026 kết thúc trong bế tắc. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn giữ nguyên ý định mua lại hòn đảo này vì vị trí chiến lược, đồng thời tuyên bố rằng việc châu Âu gửi quân sẽ không làm thay đổi quan điểm của Washington đối với vùng lãnh thổ này.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời