Mỹ nhận định Israel chiếm đóng Gaza sẽ là ‘một sai lầm lớn’

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông đã khẳng định rõ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng, việc chiếm đóng Gaza sẽ là “một sai lầm lớn” và giải pháp hai nhà nước là cách duy nhất để chấm dứt xung đột Israel-Hamas.

Phát biểu khi quân đội Israel tiếp tục cuộc tấn công vào Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất ở Dải Gaza, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã thảo luận với các nhà lãnh đạo Israel về sự cần thiết phải “cực kỳ thận trọng” trong các hành động của mình tại bệnh viện, nơi Israel cho rằng nhóm vũ trang Hamas đã xây dựng trụ sở quân sự. Trong khi đó, phía Hamas và các quan chức tại bệnh viện bác bỏ cáo buộc của Israel. Hơn 11.300 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi Israel bắt đầu ném bom khu vực vào ngày 07/10 nhằm đáp trả cuộc tấn công của Hamas sang Israel khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng. Những cuộc tấn công của Israel vào bệnh viện đã vấp phải sự lên án từ Liên hợp quốc, Jordan và chính quyền Palestine.

Trước đó cùng ngày, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo tại Dải Gaza, theo đó kêu gọi ngừng bắn và thiết lập hành lang nhân đạo khẩn cấp và mở rộng trên khắp Dải Gaza trong một khoảng thời gian đủ để việc tiếp cận viện trợ nhân đạo được nhanh chóng, an toàn, đầy đủ và không bị cản trở./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.

Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.

Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.