Mỹ muốn Ukraine tiếp tục xung đột với ngân sách eo hẹp

Theo tờ New York Times, Mỹ và Ukraine đang đánh giá lại chiến lược trên chiến trường sau khi cuộc phản công mùa hè của Kiev không đạt được kết quả như mong đợi và Nhà Trắng đang gặp khó khăn trong việc phân bổ thêm viện trợ cho Ukraine.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin

Tờ báo dẫn các nguồn tin trong chính phủ Mỹ cho biết Washington đang thúc đẩy Ukraine áp dụng chiến thuật phòng thủ vào năm tới, trong đó có việc chiến đấu “với ngân sách eo hẹp hơn”.

Tuy nhiên, các tướng lĩnh và quan chức cấp cao của Ukraine lại đang lên kế đẩy mạnh tấn công, điều mà các quan chức Mỹ tin rằng dựa trên “những kỳ vọng không thực tế” về hỗ trợ quân sự trong tương lai. Những người hoài nghi nói với tờ New York Times rằng Kiev muốn có số lượng đạn pháo không tồn tại trong kho dự trữ của phương Tây.

Trong bối cảnh Washington đang thúc ép Kiev áp dụng cách tiếp cận của mình, Lầu Năm Góc đã quyết định cử Trung tướng Antonio A. Aguto Jr. tới Ukraine để làm việc trực tiếp hơn, cũng như tăng cường phối hợp với Tướng Christopher G. Cavoli, tư lệnh hàng đầu của Mỹ ở châu Âu.

Mỹ và Ukraine đã đổ lỗi cho nhau về kết quả của cuộc phản công kéo dài 6 tháng qua, khi Kiev tìm cách giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ do lực lượng Nga kiểm soát. Các quan chức Mỹ lập luận rằng Ukraine không cần phải chiếm lại đất, chỉ cần giành được “một số chiến thắng mang tính chiến lược và biểu tượng” để tăng cường sức mạnh trước khi “kêu gọi đàm phán hòa bình chấm dứt xung đột”.

Tờ báo không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về việc liệu Nhà Trắng có tin rằng Kiev cuối cùng có phải chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ cho Nga hay không.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin CNN hôm 10/12, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa J.D. Vance cho rằng “không ai thực sự tin rằng” Kiev sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra và rằng Washington không nên viết thêm “những tấm séc trống” để ủng hộ tham vọng đó.

Trước đó, hôm 6/12, các Đảng viên Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ đã nhất trí ngăn chặn dự luật chi tiêu khẩn cấp trị giá 110,5 tỷ USD do Nhà Trắng đề xuất, trong đó bao gồm hơn 60 tỷ USD cho các chương trình hỗ trợ Ukraine./.

(Theo RT)

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vòng tiếp xúc mới giữa Nga và Mỹ có thể diễn ra trong tuần này.

Chính quyền Gaza ngày 6/4 cho biết, quân đội Israel đã phá hủy 90% khu dân cư ở thành phố Rafah, phía Nam Gaza kể từ tháng 10/2023.

Đã có hơn 50 nước liên hệ với Nhà Trắng để bắt đầu đàm phán thương mại sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế đối ứng, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn kinh tế quốc gia Mỹ Kevin Hassett tiết lộ.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc nhấn mạnh sửa đổi Hiến pháp là cần thiết, nhằm đảm bảo chủ quyền nhân dân và thống nhất đất nước.

Giáo hoàng Francis bất ngờ xuất hiện trước công chúng vào ngày 6/4, sau khi xuất viện cách đây hai tuần sau vì điều trị viêm phổi kép.

Tỷ phú công nghệ Elon Musk đề xuất Mỹ và châu Âu trong tương lai có thể tiến tới xóa bỏ thuế quan, hướng tới việc thiết lập một khu vực thương mại tự do giữa châu Âu và Bắc Mỹ