Mỹ muốn Ukraine đổi đất hiếm lấy viện trợ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ đang tìm kiếm một thỏa thuận với Ukraine, theo đó Kiev sẽ cung cấp quyền tiếp cận các khoáng sản đất hiếm để đổi lấy sự hỗ trợ quân sự và tài chính liên tục từ Washington.

Theo giới phân tích, tuyên bố này hé lộ quan điểm của Tổng thống Trump về cuộc xung đột Nga-Ukraine và cách tiếp cận của ông trong chính sách viện trợ quốc tế.

Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn cung đất hiếm từ Ukraine, đồng thời bày tỏ sự không hài lòng khi châu Âu chưa đóng góp viện trợ tương xứng. "Chúng tôi đang tìm cách đạt được một thỏa thuận với Ukraine, theo đó họ sẽ bảo đảm những gì chúng tôi viện trợ cho họ bằng đất hiếm và các tài nguyên khác", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký lệnh hành pháp đề xuất thành lập quỹ đầu tư quốc gia tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào ngày 3/2/2025. Ảnh: Jim Watson/AFP/Hình ảnh Getty

Ông cũng chỉ trích các đồng minh châu Âu, cho rằng họ cần chịu trách nhiệm nhiều hơn trong cuộc xung đột này. "Chúng ta có một đại dương ngăn cách. Họ thì không. Cuộc chiến này quan trọng với họ hơn là với chúng ta", ông Trump nhấn mạnh.

Theo Tổng thống Trump, chính quyền Ukraine đã thể hiện thiện chí với ý tưởng sử dụng các nguồn tài nguyên như lithium, titan và các khoáng sản đất hiếm khác để đổi lấy sự hỗ trợ liên tục từ Mỹ.

"Tôi muốn đảm bảo quyền tiếp cận đất hiếm. Chúng tôi đang đầu tư hàng trăm tỷ đô la. Ukraine có nguồn tài nguyên đất hiếm tuyệt vời, và tôi muốn có sự bảo đảm về điều đó. Họ sẵn sàng hợp tác", Tổng thống Trump tuyên bố.

Các mẫu đất hiếm từ bên trái, gồm oxit xeri, bastnasite, oxit neodymium và cacbonat lanthanum trong chuyến tham quan cơ sở đất hiếm Mountain Pass của Molycorp tại Mountain Pass, California. Ảnh: David Becker/Reuters

Đề xuất này phần nào làm rõ lập trường của ông Trump về cuộc chiến tại Ukraine. Trước đó, ông thường xuyên chỉ trích gánh nặng tài chính mà Mỹ phải gánh chịu khi viện trợ vũ khí cho Kiev nhưng chưa đưa ra kế hoạch cụ thể về việc tiếp tục hay dừng hỗ trợ.

Tổng thống Trump từng tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ sau khi nhậm chức. Ông cũng cho biết hôm thứ Hai rằng các cuộc đàm phán hòa bình đang có tiến triển.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.

Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.