Mỹ muốn G7 tăng thuế với Ấn Độ, Trung Quốc
Mỹ đang gây sức ép buộc G7 tăng thuế quan đối với Ấn Độ và Trung Quốc do mua dầu của Nga, nhằm gia tăng áp lực đưa Nga trở lại bàn đàm phán với Ukraine.
Tờ Financial Times ngày 11/9 dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, đề xuất này dự kiến được trình bày tại cuộc họp trực tuyến của các bộ trưởng tài chính Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) sẽ diễn ra trong tối nay (12/9).
Một đại diện Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh, các đồng minh, đặc biệt là châu Âu, nếu thực sự muốn chấm dứt chiến sự, họ cần áp dụng mức thuế quan đáng kể, có hiệu lực đến khi xung đột kết thúc.
Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hối thúc EU áp thuế 100% lên hàng hóa của Trung Quốc và Ấn Độ để gây thêm áp lực lên Nga. Tuy nhiên, EU lo ngại tác động kinh tế và khả năng bị trả đũa vì Bắc Kinh và New Delhi đều là đối tác thương mại chủ chốt của khối.
Thay vào đó, Brussels kỳ vọng có thể thuyết phục Mỹ sử dụng các biện pháp khác, như siết trừng phạt nhà sản xuất năng lượng Nga, đẩy nhanh thời hạn loại bỏ dần nhập khẩu năng lượng từ Nga trước năm 2027.
Ngoài ra, EU được cho là đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt các nước thứ ba mua dầu khí từ Moscow.
Các diễn biến trên xảy ra vào thời điểm chính quyền Trump gần đây nhiều lần bày tỏ sự thất vọng vì đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine tiến triển chậm chạp.
Trước đó, hồi tháng 8, Mỹ đã tăng thuế nhập khẩu 50% đối với hàng hóa Ấn Độ do mua dầu Nga, làm căng thẳng quan hệ hai nước.