Mỹ: Máy bay chở khách va chạm trực thăng, nhiều người chết
Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết, vụ va chạm trên không xảy ra vào khoảng 9 giờ tối theo giờ miền Đông, khi chiếc máy bay phản lực khởi hành từ Wichita, Kansas, va chạm với một trực thăng quân sự đang trong chuyến bay huấn luyện trong quá trình tiếp cận đường băng.
Sự việc xảy ra ở một trong những không phận được kiểm soát và giám sát chặt chẽ nhất thế giới, chỉ cách Nhà Trắng và Điện Capitol hơn ba dặm về phía Nam. Trên máy bay thương mại của hãng hàng không American Airlines có 60 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn, trong khi trên trực thăng quân sự có ba binh sĩ lục quân.
Phản ứng sau khi được thông báo về vụ va chạm, Tổng thống Donald Trump đã gọi đây là vụ tai nạn tồi tệ. Trên nền tảng Truth Social, ông Trump viết lời cầu nguyện cho những người gặp nạn, đồng thời nhận định “đây là tình huống tồi tệ đáng lẽ phải được ngăn chặn”. Ông cũng cho biết đang theo dõi sát tình hình.
Hiện công tác tìm kiếm nạn nhân đang được khẩn trương thực hiện với sự vào cuộc của nhiều cơ quan. Các nhà điều tra đang cố gắng ghép nối lại những khoảnh khắc cuối cùng của máy bay trước khi va chạm, bao gồm cả việc tiếp xúc với bộ điều khiển không lưu, cũng như việc máy bay chở khách đột ngột bị mất độ cao.
Chiếc máy bay phản lực hai động cơ Bombardier CRJ-701 do Canada sản xuất vào năm 2004, có thể chở được tối đa 70 hành khách, trong khi chiếc trực thăng gặp nạn thuộc loại UH-60 Black Hawk đang trong quá trình bay huấn luyện.
Vụ tai nạn là một bài kiểm tra lớn đối với hai trong số những nhà lãnh đạo mới nhất của chính quyền Donald Trump, gồm Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy.
Ông Pete Hegseth, người vừa tuyên thệ nhậm chức cách đây vài ngày cho biết, một cuộc điều tra đã được Quân đội và Bộ Quốc phòng “tiến hành ngay lập tức”. Trong khi đó, Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy nói rằng ông “đang theo dõi chặt chẽ tình hình”.
Điện Kremlin hôm nay đã gửi lời chia buồn tới gia đình của những công dân Nga thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không American Airlines. Trong số những người có mặt trên chuyến bay có các huấn luyện viên trượt băng nghệ thuật người Nga và cựu vô địch thế giới Yevgenia Shishkova và Vadim Naumov.
Khi được hỏi liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có dự định gửi lời chia buồn tới Tổng thống Mỹ Donald Trump qua điện thoại hay không, người phát ngôn điện Kremlin Dmitri Peskov cho biết, hiện tại Moscow không có kế hoạch nào cho các cuộc tiếp xúc cấp cao.


Hàng trăm du khách đã đổ về khu nghỉ dưỡng Fuji Motosuko, Nhật Bản để tham dự Lễ hội hoa Fuji Shibazakura, còn được biết đến với tên gọi Lễ hội hoa dưới chân núi Phú Sĩ.
Ấn Độ vừa khánh thành một đơn vị sản xuất tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos tại tiểu bang Uttar Pradesh ở phía Bắc quốc gia này.
Ngày 11/5 theo giờ địa phương, phong trào Hồi giáo Hamas cho biết họ sẽ thả một con tin người Mỹ gốc Israel bị bắt giữ ở Dải Gaza khi đang đàm phán trực tiếp với Mỹ về lệnh ngừng bắn cho vùng đất này.
Ngày 11/5 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ ký một sắc lệnh hành pháp để cắt giảm mạnh giá thuốc kê đơn tại Mỹ bằng cách điều chỉnh theo mức giá thấp nhất trên toàn cầu. Mức giảm ước tính lên tới 80% giá thuốc hiện tại.
Các ứng cử viên cho chức Tổng thống Hàn Quốc đã bắt đầu chiến dịch tranh cử của mình vào hôm nay thứ Hai, ngày 12/5.
Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan tiếp tục leo thang trong cuối tuần qua dù lệnh ngừng bắn đã được công bố. Hai bên cáo buộc đối phương đã vi phạm lệnh ngừng bắn và tiếp tục thực hiện hàng chục cuộc giao tranh dữ dội.
0