Mỹ làm rõ vai trò bảo đảm an ninh cho Ukraine
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh châu Âu phải đi đầu trong việc cung cấp “các bảo đảm an ninh quan trọng” cho Ukraine và Washington sẽ chỉ giữ vai trò hỗ trợ chứ không phải là chủ đạo.
Tổng thống Trump cũng cho biết, Washington không còn trực tiếp cấp tài chính cho Ukraine, thay vào đó đang thu lợi từ việc bán vũ khí cho các đồng minh châu Âu trong NATO, và những nước này sau đó sẽ chuyển giao vũ khí cho Kiev. Ông Trump cũng cho rằng các chính quyền Mỹ trước đây đã bị "lừa đảo" khi cam kết viện trợ tới 350 tỷ USD cho Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ngày 25/8, cho biết Kiev đặt mục tiêu huy động ít nhất 1 tỷ USD mỗi tháng từ các đồng minh để mua vũ khí do Mỹ sản xuất nhằm đối phó với chiến dịch quân sự của Nga. Theo Financial Times, con số ban đầu Kiev đề xuất là 100 tỷ USD, sau đó được điều chỉnh xuống 90 tỷ USD. Kế hoạch này được thiết kế để gắn sự ủng hộ của Washington với việc thúc đẩy công nghiệp quốc phòng Mỹ, coi đây như một cơ hội đầu tư.
Về phía Nga, Moscow đã nhiều lần lên án việc phương Tây viện trợ vũ khí cho Ukraine dưới mọi hình thức, cảnh báo rằng điều này chỉ làm kéo dài mà không thay đổi được kết quả cuộc xung đột, đồng thời biến NATO thành bên tham gia trực tiếp vào các cuộc giao tranh. Moscow cũng phản đối mạnh mẽ bất kỳ thỏa thuận nào của phương Tây về đảm bảo an ninh cho Ukraine mà loại trừ Moscow.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hồi tuần trước tuyên bố rằng an ninh tập thể ở châu Âu “không thể được giải quyết nếu không có Liên bang Nga”, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm đạt được điều này sẽ bị bác bỏ.