Mỹ khuyến cáo công dân rời Liban ngay lập tức
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng diễn biến khó lường của cuộc xung đột và các vụ nổ gần đây, bao gồm ở Beirut, đang đe dọa an toàn của công dân Mỹ.
Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân cần "ngay lập tức" rời khỏi khu vực miền Nam Liban và những nơi gần biên giới Syria hoặc các khu định cư của người tị nạn, do mức độ rủi ro tăng cao. Tình hình căng thẳng tại Liban đã trở nên nguy hiểm sau khi Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào khu vực phía Nam Beirut, giết chết một số chỉ huy cấp cao của Hezbollah, bao gồm cả Ibrahim Aqil, người đứng đầu lực lượng Radwan của tổ chức này.
Hồi cuối tháng 7, Mỹ đã nâng mức khuyến cáo đi lại tới Liban lên cấp độ 4 – mức cao nhất, sau cuộc không kích của Israel ở phía Nam Beirut. Trong những ngày gần đây, cuộc xung đột ở Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp với các cuộc đụng độ giữa Hezbollah và Israel, khiến hàng trăm người ở Liban và hàng chục người ở Israel thiệt mạng, buộc hàng chục nghìn người phải di tản.

Liên quan đến tình hình xung đột ở Trung Đông, ngày 21/9, Bộ Ngoại giao Đức nhấn mạnh sự cần thiết phải có các biện pháp xoa dịu căng thẳng ở khu vực trong bối cảnh xung đột Hamas - Israel ở Gaza đe dọa lan sang Liban.
Trong tuyên bố trên mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao Đức nêu rõ: "Chúng ta rất cần các biện pháp cụ thể ở Trung Đông để xoa dịu tình hình và tránh có thêm nhiều nạn nhân là dân thường". Tuyên bố cho biết thêm Ngoại trưởng nước này Annalena Baerbock đã liên hệ với những người đồng cấp Israel và Liban để thảo luận các bước tiếp theo.
Trong khi đó, Người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Hebestreit cho biết nước này "vô cùng quan ngại" về sự leo thang gần đây ở Trung Đông và "một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột phải khả thi". Văn phòng của Thủ tướng Olaf Scholz cảnh báo cuộc xung đột lớn toàn diện sẽ "gây ra hậu quả khủng khiếp và lâu dài cho người dân khắp khu vực", dẫn đến sự tàn phá "thảm khốc".


Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.
Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.
Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.
Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.
Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.
0