Mỹ không muốn EU sử dụng tài sản Nga cho Ukraine
Mỹ đang tìm cách gây sức ép để các nước châu Âu không sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa hỗ trợ Ukraine, một quan chức Ukraine cho biết.
Trong bối cảnh đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ tới Brussels tham dự hội nghị thượng đỉnh EU để vận động các đồng minh châu Âu thông qua kế hoạch khai thác nguồn tài sản này.
Liên minh châu Âu đã đề xuất phương án dùng lợi tức từ tài sản Nga bị đóng băng để huy động khoảng 90 tỷ euro (105 tỷ USD) cho một khoản vay hỗ trợ Ukraine, với điều kiện khoản tiền sẽ được hoàn trả bằng các khoản bồi thường của Nga trong tương lai. Kế hoạch nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhiều quốc gia thành viên như Đức, nhưng vấp phải phản đối từ một số nước, trong đó có Bỉ - nơi đặt trụ sở Euroclear - tổ chức đang nắm giữ phần lớn tài sản Nga.
Theo phía Ukraine, hiện có 7 quốc gia EU phản đối đề xuất vì lo ngại rủi ro pháp lý và khả năng Nga trả đũa.
Washington được cho là coi số tài sản này như một phương pháp mặc cả trong đàm phán với Moscow và không muốn EU hành động đơn phương. Mỹ khẳng định vai trò của mình chỉ là thúc đẩy đối thoại nhằm hướng tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột.
Về phía Nga, hôm 17/12, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, Nga sẽ giành thêm đất ở Ukraine nếu Kiev và các chính trị gia châu Âu không chịu đàm phán các đề xuất của Mỹ về một thỏa thuận hòa bình.














