Mỹ không kích Yemen, nguy cơ đối đầu Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/3 đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen - nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn.

Đợt không kích này nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Houthi vào tuyến vận tải biển chiến lược trên Biển Đỏ. Động thái của Washington không chỉ làm leo thang xung đột ở Trung Đông mà còn đặt ra nguy cơ đối đầu trực diện với Iran.

Theo Lầu Năm Góc, Mỹ đã triển khai máy bay chiến đấu từ tàu sân bay Harry S. Truman, thực hiện các cuộc không kích vào thủ đô Sanaa và tỉnh Saada của Yemen. Ít nhất 31 người thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ em, các vụ tấn công đã phá hủy một nhà máy điện, gây mất điện diện rộng.

Ngay sau đó, Tổng thống Trump cảnh báo Iran - nước hậu thuẫn chính của Houthi - rằng họ cần ngay lập tức ngừng hỗ trợ nhóm này.  Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng nhấn mạnh mục tiêu của chiến dịch là “khôi phục tự do hàng hải” trên Biển Đỏ, đồng thời cảnh báo Iran sẽ bị trừng phạt nếu tiếp tục hỗ trợ Houthi.

Từ cuối năm 2023, lực lượng Houthi liên tục tấn công tàu thương mại và tàu chiến Mỹ trên Biển Đỏ, gây gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng toàn cầu. Tính riêng trong năm 2023, Houthi đã tấn công tàu chiến Mỹ 174 lần và tàu thương mại 145 lần, buộc Washington phải triển khai một chiến dịch tốn kém để đánh chặn tên lửa và UAV của nhóm này.

Mỹ cáo buộc Iran đã cung cấp vũ khí và tài trợ cho nhóm vũ trang này. Trước đó, Tổng thống Trump từng gửi thư cho Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đề nghị đàm phán về chương trình hạt nhân, nhưng phía Tehran đã bác bỏ.

Liên quan đến diễn biến này, cựu nhà ngoại giao Mỹ Nabeel Khoury cho rằng, việc Tổng thống Trump quyết định không kích Houthi là một sai lầm chiến lược. Ông nhận định, Houthi có lợi thế về địa hình hiểm trở, từng hứng chịu nhiều cuộc không kích trong quá khứ mà vẫn không suy yếu. Do đó, việc Mỹ nghĩ rằng có thể nhanh chóng tiêu diệt Houthi chỉ bằng không kích là không khả thi. So sánh với tình hình tại Gaza, ông nhấn mạnh: “Hamas đã bị Israel ném bom suốt 17 tháng mà vẫn không bị tiêu diệt. Houthi còn có điều kiện chiến đấu thuận lợi hơn, nên việc loại bỏ họ bằng biện pháp quân sự là gần như không thể”.

Theo ông Khoury, Mỹ nên ưu tiên giải pháp ngoại giao thay vì tiếp tục leo thang quân sự, bởi điều này có thể đẩy Trung Đông vào một vòng xoáy xung đột mới, với những hậu quả khó lường.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.

Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".

Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.

Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.

Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.