Mỹ khó chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine
Washington đang cân nhắc yêu cầu Ukraine về tên lửa Tomahawk tầm bắn 2.500 km, nhưng giới chức Mỹ cho rằng việc chuyển giao khó xảy ra, do Mỹ phải ưu tiên dự trữ phục vụ Hải quân và các kế hoạch chiến lược khác.
Trước đó, Phó Tổng thống JD Vance xác nhận Washington đang xem xét yêu cầu của Kiev về tên lửa Tomahawk có tầm bắn tới 2.500 km, đủ khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bao gồm cả thủ đô Moscow. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ giấu tên cho rằng việc chuyển giao là khó xảy ra, đồng thời nhấn mạnh Washington có thể xem xét cung cấp các lựa chọn vũ khí tầm ngắn hơn, hoặc tạo cơ chế cho phép đồng minh châu Âu mua và chuyển giao các loại vũ khí tầm xa khác cho Ukraine.
Phía Nga cảnh báo động thái này sẽ gây ra một vòng leo thang nguy hiểm giữa Moscow và phương Tây. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, việc Kiev sử dụng tên lửa Tomahawk sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ giữa Nga và Mỹ. Ông lưu ý rằng việc sử dụng những tên lửa này ở Ukraine mà không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ là điều bất khả thi và động thái này cũng không thể thay đổi được tình hình trên chiến trường.
Theo dữ liệu ngân sách của Lầu Năm Góc, Hải quân Mỹ - lực lượng sử dụng chính tên lửa Tomahawk, đã mua tổng cộng 8.959 quả với giá trung bình 1,3 triệu USD mỗi quả. Tên lửa này được sản xuất từ giữa những năm 1980, với sản lượng gần đây dao động từ 55-90 quả mỗi năm. Mỹ dự kiến chỉ mua thêm 57 quả vào năm 2026.