Mỹ kêu gọi Israel ngừng bắn tại Gaza

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi Israel đồng ý ngừng bắn từ 6 đến 8 tuần tại Gaza, đồng thời gọi cách tiếp cận của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đối với cuộc xung đột ở Gaza là một sai lầm. Tuyên bố trên được Tổng thống Biden đưa ra vào thời điểm Chính phủ Mỹ cảnh cáo sẽ ngừng hỗ trợ Israel trong xung đột với Hamas, nếu Tel Aviv không thay đổi để giải quyết khủng hoảng nhân đạo ở Gaza.

Trả lời phỏng vấn kênh Univision, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh, việc thực hiện một lệnh ngừng bắn là cần thiết để tạo điều kiện đưa thực phẩm và thuốc men vào Gaza. Ông cũng bày tỏ không đồng ý với cách tiếp cận của Israel với cuộc xung đột ở Gaza.

Tổng thống Biden hiện phải đối mặt với sự chỉ trích từ các nhà hoạt động và một số nghị sỹ Dân chủ về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza.

Tờ Times of Israel nhận định, Tổng thống Biden dường như đang kêu gọi Israel đơn phương đồng ý ngừng bắn vì ông không đề cập đến Hamas hoặc thỏa thuận con tin.

Tổng thống Biden hiện phải đối mặt với sự chỉ trích từ các nhà hoạt động và một số nghị sỹ Dân chủ về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza. Hàng nghìn cử tri trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ đã bỏ phiếu “không cam kết” nhằm phản đối cách Tổng thống Biden xử lý cuộc khủng hoảng ở Gaza.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.

Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.