Mỹ kêu gọi Ấn Độ, Pakistan hạ nhiệt căng thẳng
Bà Leavitt cho biết, Ngoại trưởng Rubio hiểu rõ mối mâu thuẫn kéo dài nhiều thập kỷ giữa Ấn Độ và Pakistan, nhưng vẫn giữ được mối quan hệ tốt với lãnh đạo hai nước và đang tích cực thúc đẩy đối thoại. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ mong muốn tình hình được kiểm soát và căng thẳng giảm nhiệt càng sớm càng tốt.
Tình hình khu vực leo thang sau khi Ấn Độ phát động chiến dịch “Sindoor”, tấn công 9 địa điểm bị cáo buộc là “cơ sở hạ tầng khủng bố” trên lãnh thổ Pakistan. Đây được cho là hành động đáp trả vụ tấn công khiến nhiều du khách Hindu thiệt mạng tại Kashmir vào tháng trước.
Theo quân đội Pakistan, các đợt tên lửa và đấu súng xuyên biên giới đã khiến ít nhất 31 người thiệt mạng tại khu vực Kashmir do nước này kiểm soát. Phía Ấn Độ cũng xác nhận có ít nhất 16 người thiệt mạng ở vùng lãnh thổ của họ.
Vào cuối ngày 9/5, tiếng nổ lớn vang lên tại khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý và thành phố Amritsar, bang Punjab. Quân đội Ấn Độ tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái trong cuộc giao tranh nghiêm trọng nhất với Pakistan trong gần 30 năm.


Pakistan đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của cơ quan giám sát kho vũ khí hạt nhân của nước này vào ngày 10/5, sau khi vào sáng sớm cùng ngày, Islamabad phát động chiến dịch quân sự chống lại Ấn Độ.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga ủng hộ việc thực hiện lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày trong cuộc xung đột với Ukraine. Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra sau khi Moscow xem xét đầy đủ các yếu tố liên quan đến cuộc chiến này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington sẽ duy trì mức thuế cơ bản 10% đối với hàng nhập khẩu ngay cả sau khi các thỏa thuận thương mại được ký kết.
Quân đội Ukraine đã thực hiện hơn 5.000 cuộc tấn công trong thời gian ngừng bắn dịp Ngày Chiến thắng, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Quân đội Pakistan ngày 10/5 tố cáo Ấn Độ phóng thêm một loạt tên lửa nhắm vào ba căn cứ không quân của nước này. Islamabad đã phát động chiến dịch quân sự đáp trả hành động gây hấn của New Delhi.
Google sẽ trả 1,4 tỷ USD cho bang Texas nhằm dàn xếp cáo buộc thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng khi chưa có sự cho phép. Thông tin này được Tổng chưởng lý bang Texas, ông Ken Paxton, đưa ra trong một thông báo vào ngày 9/5.
0