Mỹ, Kenya khởi động dự án quân sự quy mô lớn
Ngày 29/1, Mỹ và Kenya đã chính thức khởi động dự án mở rộng quy mô lớn Căn cứ quân sự Manda Bay ở hạt Lamu, Kenya.
Động thái này được coi là một bước đi chiến lược của Mỹ và Kenya nhằm thắt chặt hợp tác an ninh song phương và củng cố các hoạt động chống khủng bố, hàng hải dọc theo vùng Sừng châu Phi.
Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau và Tư lệnh Bộ Tư lệnh châu Phi (AFRICOM), Tướng Dagvin Anderson. Lễ khởi công diễn ra ngay trong chuyến thăm chính thức của ông Landau tới Nairobi.
Trong chuyến thăm, các quan chức hai bên đã thảo luận sâu rộng về hợp tác quốc phòng, thúc đẩy thương mại và duy trì ổn định khu vực. Cả hai chính phủ đều khẳng định việc nâng cấp Manda Bay, với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 70 triệu USD, là một khoản đầu tư chiến lược, giúp nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa cực đoan đang hiện hữu. Trọng tâm của dự án lần này là việc kéo dài và hiện đại hóa hệ thống đường băng.
Theo các chuyên gia quân sự Mỹ, việc nâng cấp sẽ cho phép các dòng máy bay vận tải và chiến đấu cỡ lớn có thể cất - hạ cánh trực tiếp từ tiền đồn ven biển này. Điều này giúp cải thiện đáng kể năng lực hậu cần và phối hợp tác chiến giữa lực lượng hai nước, đặc biệt là trong các chiến dịch nhắm vào các nhóm khủng bố tại Somalia và các khu vực lân cận. Dự kiến trong thời gian tới, Washington và Nairobi sẽ tiếp tục công bố thêm nhiều biện pháp phối hợp quân sự mới tại khu vực Đông Phi.














