Trong khi đó, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc, ông Amir Saeid Iravani, phản bác rằng chính quyền Washington không theo đuổi các cuộc đàm phán công bằng. Theo phía Iran, điều này trái với quyền của Tehran với tư cách là thành viên của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 21/12 để ngỏ khả năng nối lại đàm phán về vấn đề hạt nhân với Mỹ, song không chấp nhận bị áp đặt các điều kiện. Iran và Mỹ đã tổ chức 5 vòng đàm phán và theo kế hoạch trước đó, vòng đàm phán thứ 6 dự kiến diễn ra vào ngày 15/6. Tuy nhiên, tiến trình này đã bị gián đoạn do các cuộc tấn công của Israel vào Iran, sau đó là sự can thiệp của Mỹ, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ sở hạt nhân của quốc gia Hồi giáo.














