Mỹ sẽ cắt giảm 80.000 nhân viên Bộ Cựu chiến binh
Theo hãng tin Reuters, ngày 4/3, Chánh văn phòng của Bộ Cựu chiến binh Mỹ Christopher Syrek đã gửi một bản ghi nhớ cho các quan chức cấp cao của cơ quan trên, nói rằng mục tiêu là đưa cơ quan trở lại mức biên chế năm 2019, tức là chỉ dưới 400.000 người.
Điều đó có nghĩa rằng, Bộ Cựu chiến binh Mỹ sẽ phải cắt giảm khoảng 82.000 nhân viên. Bản ghi nhớ chỉ đạo nhân viên của Bộ Cựu chiến binh Mỹ làm việc với Bộ Hiệu quả Chính phủ của tỷ phú công nghệ Elon Musk để thực hiện các đợt cắt giảm. Bản ghi nhớ nêu rõ hai mục tiêu là "loại bỏ lãng phí" và "tăng hiệu quả của lực lượng lao động".
Quy mô của các đợt sa thải theo kế hoạch tại Bộ Cựu chiến binh Mỹ lớn hơn nhiều so với các đợt cắt giảm được đề xuất tại các cơ quan chính phủ khác, sẽ ảnh hưởng đến một trong những nhóm cộng đồng được yêu mến nhất tại Mỹ. Hơn 25% lực lượng lao động của Bộ Cựu chiến binh chính là các cựu chiến binh.
Tại Quốc hội, đảng Dân chủ đã lên án việc cắt giảm trên, trong khi đảng Cộng hòa vẫn thận trọng theo dõi những thay đổi của chính quyền Tổng thống Trump.


Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.
Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.
Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.
Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.
Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.
0