Mỹ gây sức ép buộc Ukraine chấp nhận kế hoạch hòa bình

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang gây sức ép buộc Ukraine chấp nhận một kế hoạch hòa bình do Washington soạn thảo nhằm chấm dứt xung đột với Nga.

Hãng tin Reuters ngày 20/11 dẫn một số nguồn giấu tên cho biết, bản đề xuất của Mỹ yêu cầu Kiev nhượng lại toàn bộ phần Donbass vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của Ukraine và cắt giảm đáng kể quy mô quân đội để đổi lấy các bảo đảm an ninh từ phương Tây. Washington được cho là muốn Ukraine chấp nhận những điểm chính của kế hoạch.

Trong khi đó, tờ Financial Times đưa tin, bản dự thảo còn đề xuất công nhận tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức và công nhận vai trò đặc biệt của Giáo hội Chính thống Ukraine. Nếu được xác nhận, các nhà phân tích cho rằng, các nội dung này tương đồng với nhiều đề xuất lâu nay của Moscow. Hiện Văn phòng Tổng thống Ukraine xác nhận Kiev đã nhận bản kế hoạch và Tổng thống Volodymyr Zelensky hy vọng có thể thảo luận với Tổng thống Trump trong “vài ngày tới”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo rằng, hòa bình bền vững đòi hỏi cả hai bên chấp nhận những nhượng bộ khó khăn. Nga tỏ ra thận trọng nhưng cho biết quan điểm của họ đang được chú ý, trong khi EU phản đối kế hoạch này và khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải phản ánh lập trường của Kiev và Brussels.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời