Mỹ cân nhắc lệnh trừng phạt với Nigeria

Washington đang xem xét áp đặt các biện pháp bao gồm các lệnh trừng phạt, nhằm gây sức ép buộc Nigeria bảo vệ tốt hơn cộng đồng Cơ đốc giáo và cải thiện tự do tôn giáo.

Tuyên bố được đưa ra vào thời điểm chính quyền Tổng thống Donald Trump thời gian qua đặc biệt chú ý đến Nigeria, thậm chí để ngỏ khả năng dùng biện pháp quân sự nếu tình trạng tấn công cộng đồng Cơ đốc giáo không được giải quyết.

Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, ông Jonathan Pratt - quan chức phụ trách Cục Các vấn đề châu Phi cho biết, Mỹ đang xây dựng kế hoạch thúc đẩy Nigeria tăng cường bảo vệ cộng đồng Cơ đốc giáo, gồm cả khả năng phối hợp với Bộ Chiến tranh trong các hoạt động chống khủng bố, đánh giá hiệu quả hỗ trợ an ninh Mỹ cung cấp cho Nigeria, cách triển khai lực lượng và chia sẻ thông tin tình báo.

Tháng trước, Mỹ đã đưa Nigeria trở lại danh sách “các quốc gia cần quan tâm đặc biệt” về tự do tôn giáo, đồng thời cảnh báo khả năng hành động quân sự và ngừng viện trợ nếu Nigeria không ngăn chặn được tình trạng sát hại người Cơ đốc giáo. Đáp lại, Tổng thống Nigeria Bola Tinubu khẳng định, chính phủ nước này phản đối mọi hành vi đàn áp tôn giáo và cam kết hợp tác với Washington để bảo vệ các cộng đồng thuộc mọi tín ngưỡng. Tuy nhiên, Abuja đã bác bỏ khả năng Mỹ đơn phương can thiệp quân sự, kêu gọi Washington phải tôn trọng chủ quyền của Nigeria.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời