Mỹ dừng toàn bộ hồ sơ nhập cư từ 19 quốc gia

Chính quyền của Tổng thống Trump đã ngừng xử lý mọi hồ sơ nhập cư của công dân đến từ 19 quốc gia. Đây là động thái mới nhất nhằm siết chặt các con đường nhập cư hợp pháp vào Mỹ sau vụ nổ súng vào hai thành viên Vệ binh Quốc gia tại Washington, D.C. tuần trước.

Theo tài liệu nội bộ của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS), hôm thứ Hai, cơ quan này đã yêu cầu nhân viên “tạm dừng việc ra quyết định cuối cùng đối với tất cả hồ sơ” liên quan đến công dân của 19 quốc gia đang chịu hạn chế theo sắc lệnh mà ông Trump ban hành hồi tháng Sáu, thường được gọi là “lệnh cấm đi lại”.

Lệnh tạm dừng này bao gồm cả việc tổ chức các buổi tuyên thệ nhập quốc tịch cho những thường trú nhân hợp pháp đến từ 19 quốc gia này. Đây là bước cuối cùng trong quy trình trở thành công dân Mỹ. USCIS cho biết đây là biện pháp tạm thời trong khi chính quyền xây dựng hướng dẫn thẩm tra mới đối với nhóm đối tượng này.

Sắc lệnh tháng Sáu của ông Trump đã áp đặt hạn chế gần như hoàn toàn đối với công dân từ Afghanistan, Myanmar (Burma), Chad, Cộng hòa Congo, Guinea Xích Đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen. Lệnh này cũng hạn chế một phần việc nhập cảnh của công dân Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela.

Hướng dẫn mới cho thấy cuộc trấn áp nhập cư mà ông Trump chỉ đạo sau vụ tấn công tuần trước có quy mô rộng hơn nhiều so với thông tin đã công bố. Nghi phạm bắn hai thành viên Vệ binh Quốc gia — trong đó một người đã tử vong — là một người Afghanistan được sơ tán sang Mỹ vào tháng 9/2021 dưới thời chính quyền Biden và được cấp quy chế tị nạn vào tháng 4/2025, sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.

Đài PTTH Hà Nội
Nghi phạm trong vụ nổ súng nhằm vào Vệ binh Quốc gia bị truy tố tội giết người và hành vi tấn công — Washington Post (WAPO)

Kể từ sau vụ tấn công này, chính quyền Trump đã công khai một loạt biện pháp siết chặt, bao gồm tạm dừng toàn bộ quyết định về tị nạn của USCIS, đình chỉ xử lý visa và hồ sơ nhập cư của người Afghanistan, đồng thời rà soát các hồ sơ thẻ xanh của công dân 19 quốc gia trong danh sách cấm.

Tuy nhiên, chính quyền chưa công bố việc họ đã đóng băng toàn bộ hồ sơ USCIS  đối với công dân của 19 quốc gia này, bao gồm cả hồ sơ xin nhập quốc tịch. Thông thường, để được xét nhập quốc tịch Mỹ, một thường trú nhân phải sinh sống tại Mỹ hợp pháp trong 3 hoặc 5 năm tùy trường hợp.

Trong tuyên bố hôm thứ Ba, Bộ An ninh Nội địa (DHS), cơ quan giám sát USCIS, không phủ nhận kế hoạch đình chỉ này. Bộ An ninh Nội địa cho biết “Chính quyền đang làm mọi điều có thể để đảm bảo những người được trở thành công dân phải là những người ưu tú nhất.” Cơ quan này nói thêm: “Chúng tôi sẽ không mạo hiểm khi tương lai đất nước đang bị đe dọa. Chính quyền của ông Trump đang rà soát toàn bộ các quyền lợi nhập cư mà chính quyền của ông Biden đã cấp cho những người đến từ các Quốc gia Đáng Quan ngại.” Cũng trong ngày thứ Ba, báo chí đưa tin rằng các quan chức chính quyền Trump đang xem xét mở rộng danh sách cấm đi lại lên khoảng 30 quốc gia nhằm đối phó vụ nổ súng.

Nhiều luật sư di trú cho biết trong tuần này một số hồ sơ của thân chủ họ — bao gồm cả các buổi lễ nhập tịch — đã bị tạm hoãn hoặc hủy bỏ. Michael Valverde, cựu quan chức cấp cao của USCIS, cho biết cơ quan này từng áp dụng những “đợt tạm dừng chiến thuật” đối với một số nhóm hồ sơ nếu cần thêm thời gian thẩm tra. Tuy nhiên, ông nhận định động thái của chính quyền Trump lần này là “chưa từng có tiền lệ”.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời