Mỹ đưa tàu sân bay đến Hàn Quốc

Tàu sân bay của Mỹ USS Carl Vinson đã cập cảng Busan của Hàn Quốc vào ngày 2/3, trong một động thái thể hiện sự vững mạnh của liên minh quân sự giữa hai quốc gia.

Sự kiện này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên tiến hành thử nghiệm tên lửa hành trình nhằm thể hiện khả năng phản công của quân đội.

Theo thông báo từ Hải quân Hàn Quốc, việc tàu sân bay USS Carl Vinson và nhóm tác chiến của Mỹ đến Hàn Quốc không chỉ là hành động phô trương sức mạnh, mà còn là cam kết khẳng định liên minh giữa Mỹ và Hàn Quốc trước những mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Triều Tiên. Hải quân Hàn Quốc cũng nhấn mạnh rằng, đây là lần đầu tiên kể từ tháng 6/2024 khi một tàu sân bay của Mỹ tới nước này.

USS Carl Vinson, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ đã cập cảng căn cứ hải quân Hàn Quốc.

Mối đe dọa đối với Triều Tiên

Triều Tiên từ lâu đã coi các cuộc triển khai tàu sân bay, máy bay ném bom tầm xa và tàu ngầm hạt nhân của Mỹ tại khu vực như một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia. Vì vậy, sự xuất hiện của tàu sân bay USS Carl Vinson ở Hàn Quốc chắc chắn sẽ khiến Bình Nhưỡng phản ứng mạnh mẽ, nhất là khi trước đó, Triều Tiên đã có những động thái trả đũa bằng các cuộc thử nghiệm tên lửa.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Tổng thống Mỹ ông Donald Trump kể từ khi nhậm chức vào ngày 20/1 đã tuyên bố sẽ tái khởi động các cuộc đàm phán với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhằm khôi phục quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên cho đến nay, Triều Tiên vẫn chưa có phản hồi trực tiếp đối với lời đề nghị của Tổng thống Trump, trong khi các hành động đối đầu từ phía Mỹ đối với Triều Tiên lại tiếp tục gia tăng.

Triều Tiên thử tên lửa hành trình chiến lược

Vào cuối tuần qua, ngày 28/2, Triều Tiên ra tuyên bố xác nhận đã thử nghiệm thành công một tên lửa hành trình chiến lược vào ngày 26/2, với mục đích gửi đi thông điệp về khả năng phản công mạnh mẽ của quân đội nước này. Đây là lần thử nghiệm tên lửa thứ tư của Triều Tiên trong năm nay. Theo ông Kim Jong-un, quân đội Triều Tiên cần phải duy trì trạng thái sẵn sàng tối đa để sử dụng vũ khí hạt nhân trong mọi tình huống.

Một tên lửa bay trên vùng biển phía tây Triều Tiên trong cuộc diễn tập ngày 26/2.

Các chuyên gia nhận định rằng, hiện nay, ông Kim Jong-un có thể chưa sẵn sàng đáp lại lời đề nghị ngoại giao của Tổng thống Trump. Trong thời gian gần đây, Triều Tiên tập trung vào việc củng cố quan hệ với Nga, cung cấp vũ khí và hỗ trợ quân sự cho cuộc xung đột Nga - Ukraine. Dù vậy, một số nhà phân tích cho rằng, ông Kim Jong-un có thể sẽ cân nhắc việc nối lại đàm phán với Mỹ khi cảm thấy không thể tiếp tục duy trì sự hợp tác chiến lược hiện tại với Nga.

Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gặp nhau ba lần từ năm 2018 đến 2019 để thảo luận về tương lai chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán này đã không đạt được kết quả như mong muốn và sụp đổ do những tranh cãi về các lệnh trừng phạt kinh tế mà Mỹ áp đặt lên Triều Tiên.

Với tình hình căng thẳng hiện nay, sự xuất hiện của tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ tại Hàn Quốc càng làm gia tăng sự đối đầu giữa Mỹ và Triều Tiên; đồng thời đặt ra câu hỏi, liệu cuộc đàm phán hạt nhân giữa hai bên có thể được tái khởi động trong tương lai gần hay không.

Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng các cuộc thử nghiệm vũ khí của Triều Tiên và các động thái quân sự từ phía Mỹ, tình hình trên bán đảo Triều Tiên vẫn tiếp tục là một vấn đề nhạy cảm và dễ gây ra các căng thẳng quân sự nghiêm trọng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Cả Ấn Độ và Pakistan đã vi phạm lệnh ngừng bắn chỉ sau khi thoả thuận có hiệu lực chỉ vài giờ. Cộng đồng quốc tế đã lên tiếng ủng hộ lệnh ngừng bắn và kêu gọi hai bên nghiêm túc thực hiện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tại Thụy Sĩ vào hôm 10/5, đánh giá rằng hai bên đã đạt một “sự tái khởi động toàn diện” trong bầu không khí “thân thiện và mang tính xây dựng”.

Lãnh đạo các nước Anh, Pháp, Đức, Ba Lan và Ukraine vừa có cuộc gặp tại Kiev, trong đó các bên nhất trí kêu gọi lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện ở Ukraine trong ít nhất 30 ngày, bắt đầu từ ngày 12/5 tới.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araqchi ngày 10/5 cho biết, Tehran sẽ không bao giờ nhượng bộ về các vấn đề hạt nhân nếu mục tiêu của Mỹ là tước đoạt "quyền hạt nhân" của Iran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 11/5 đã lên tiếng đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine vào ngày 15/5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s đã công bố một tuyệt phẩm đá quý mới: viên kim cương xanh lam mang tên Mediterranean Blue, hay còn gọi là Kim cương xanh Địa Trung Hải.