Mỹ đưa người nhập cư bất hợp pháp khỏi vịnh Guantanamo
Chính quyền Trump đã hoàn tất việc di tản toàn bộ người nhập cư bất hợp pháp đang bị giam giữ tại vịnh Guantanamo bằng máy bay.
Theo thông báo chính thức từ chính quyền Trump, 178 người nhập cư, tất cả đều là công dân Venezuela, đã bị giam giữ tại vịnh Guantanamo tính đến sáng ngày 20/2. Một quan chức cấp cao từ Bộ An ninh Nội địa (DHS) tiết lộ rằng 177 trong số 178 người này đã bị trục xuất vào ngày hôm đó, trong khi một người khác đã được chuyển đến một cơ sở giam giữ tại Mỹ. Chuyến bay này đánh dấu sự tiếp tục trong chiến lược của chính quyền Trump đối với những người nhập cư bất hợp pháp từ các quốc gia đang chịu khủng hoảng chính trị và xã hội, đặc biệt là Venezuela.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Honduras thông báo rằng họ đã tiếp nhận chuyến bay từ Mỹ, chở 174 người nhập cư Venezuela. Những người này sẽ được đưa từ Honduras về Venezuela ngay lập tức.
Tuy nhiên, chính quyền Mỹ và Honduras có sự khác biệt về số liệu, và các nguồn tin cho rằng đó có thể chỉ là sự khác biệt trong cách thống kê. Một bức ảnh về chiếc máy bay chở người di cư đã được Bộ trưởng Ngoại giao Honduras đăng tải trên Twitter, với số đuôi máy bay khớp với chuyến bay từ Guantanamo đến Tegucigalpa vào cùng ngày.

Chính quyền Trump đã từng tuyên bố rằng sẽ di chuyển "những kẻ tồi tệ nhất trong những kẻ tồi tệ" đến vịnh Guantanamo, điều này phản ánh cách tiếp cận cứng rắn đối với người nhập cư mà chính quyền này cho là mối đe dọa.
Các quan chức từ DHS cho biết cơ sở này dù bị chỉ trích nhưng sẽ vẫn là một "khu vực trung chuyển" để đưa người di cư tới các quốc gia khác. Tuy nhiên, một số nguồn tin trong nội bộ cho biết Bộ An ninh Nội địa đang tìm kiếm các địa điểm thay thế, với Fort Bliss ở Texas được xem là một trong các lựa chọn thay thế tiềm năng.
Việc chuyển người nhập cư bất hợp pháp khỏi Guantanamo gây ra một loạt các câu hỏi pháp lý về quyền lợi của những người này khi bị giam giữ tại cơ sở này. Các nhóm bảo vệ quyền lợi người nhập cư đã đệ đơn kiện chính quyền Trump, yêu cầu được tiếp cận trực tiếp với những người bị giam giữ và được thông báo ít nhất 72 giờ trước khi các chuyến bay chở người nhập cư bất hợp pháp cất cánh.
Việc di dời người nhập cư bất hợp pháp mà không có sự giám sát thích hợp càng khiến những nhóm này lo ngại về khả năng lạm dụng quyền lực.

Trước vụ kiện, các luật sư từ Bộ Tư pháp đại diện cho chính quyền Trump lập luận rằng việc người nhập cư bất hợp pháp có thể yêu cầu nói chuyện qua điện thoại với luật sư là một quyền lợi đầy đủ. Họ cũng bảo vệ quyền của Bộ trưởng, bà Kristi Noem trong việc không thông báo trước khi các chuyến bay xuất phát, và cho rằng không có quy định nào yêu cầu thông báo 72 giờ trước. Chính quyền cũng khẳng định có thể giữ người nhập cư bất hợp pháp tại Guantanamo lâu hơn thời gian sáu tháng, điều mà các phán quyết trước đây của tòa án đã cấm đối với các cơ sở giam giữ của ICE.
Ông Lee Gelernt, luật sư chính của ACLU, đại diện cho các nhóm bảo vệ quyền lợi người nhập cư, đã phản bác lại lập luận của chính quyền Trump. Ông cho biết: "Chúng tôi sẽ kiểm tra xem quyền truy cập qua điện thoại có thực sự có ý nghĩa hay không, và chúng tôi sẽ tìm kiếm quyền tiếp cận trực tiếp khi cần thiết". Ông cũng chỉ trích việc chính quyền cho phép người nhập cư bất hợp pháp bị giam giữ mà không có sự giám sát thích hợp, cho rằng điều này vi phạm quyền lợi cơ bản của họ.
Trong phản hồi của mình, chính quyền Trump đã cung cấp một số chi tiết về các khu vực mà người nhập cư bất hợp pháp bị giam giữ tại Guantanamo. Cụ thể, 127 người trong số họ bị giam giữ tại Trại VI, một cơ sở giam giữ an ninh cao, nơi trước đây thường được sử dụng để giam giữ những nghi phạm khủng bố. 51 người còn lại bị giam giữ tại Trung tâm điều hành di cư, một cơ sở vốn dành cho những người nhập cư bất hợp pháp bị bắt giữ trên biển.
Câu chuyện về việc di chuyển người nhập cư bất hợp pháp từ Guantanamo làm nổi bật một vấn đề phức tạp và gây tranh cãi liên quan đến các chính sách nhập cư của chính quyền Trump. Di chuyển hàng loạt người nhập cư trong bối cảnh sự khủng hoảng chính trị ở Venezuela, cũng như những bất ổn ở các quốc gia khác, đã làm dấy lên những câu hỏi về cách thức bảo vệ quyền lợi của những người bị ảnh hưởng, cũng như liệu chính quyền Mỹ có tuân thủ đầy đủ các quy định về quyền con người trong quá trình này hay không.


Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araqchi ngày 10/5 cho biết, Tehran sẽ không bao giờ nhượng bộ về các vấn đề hạt nhân nếu mục tiêu của Mỹ là tước đoạt "quyền hạt nhân" của Iran.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 11/5 đã lên tiếng đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine vào ngày 15/5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
Nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s đã công bố một tuyệt phẩm đá quý mới: viên kim cương xanh lam mang tên Mediterranean Blue, hay còn gọi là Kim cương xanh Địa Trung Hải.
Chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn Ấn Độ - Pakistan có hiệu lực, cả hai bên đã cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, với các vụ nổ được báo cáo tại Srinagar và Jammu.
Tập đoàn giải trí và truyền thông đa phương tiện lớn nhất thế giới - Walt Disney đã công bố kế hoạch xây dựng công viên chủ đề Disney tại Thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc ngày 10/5 đã kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ nhằm tìm ra một thoả thuận giải quyết những căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
0