Moscow cáo buộc Ukraine phóng sáu tên lửa ATACMS sang Nga

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Ukraine đã phóng nhiều tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ sản xuất vào tỉnh Bryansk (Nga).

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, rạng sáng 19/11, Lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng 6 tên lửa đạn đạo ATACMS vào tỉnh Bryansk của Nga. Hệ thống phòng không của Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công.

5/6 tên lửa này đã bị đánh chặn bằng hệ thống phòng không S-400 và Pantsir, trong khi một tên lửa khác bị hư hại và rơi xuống một địa điểm quân sự của Nga ở Bryansk, gây ra một vụ hỏa hoạn, sau đó nhanh chóng được dập tắt.

Quân đội Nga tuyên bố rằng không có thiệt hại nào sau vụ việc.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Trong khi đó, hai cơ quan truyền thông Ukraine là Censor.NET và RBC-Ukraine đã đăng bài viết có thông tin Lực lượng vũ trang Ukraine lần đầu tiên tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo ATACMS vào lãnh thổ Nga trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận.

“Ukraine đã bắn tên lửa vào Liên bang Nga sau khi được sự cho phép của Tổng thống Biden! Theo nguồn tin của Censor.NET, hôm nay, lần đầu tiên trong lịch sử Lực lượng Vũ trang Ukraine tấn công một cơ sở quân sự trên lãnh thổ Nga bằng tên lửa đạn đạo ATACMS do Mỹ sản xuất.” Tổng biên tập ấn phẩm Censor.NET viết trên mạng xã hội Facebook.

Còn trang RBC-Ukraine sau đó cùng ngày trích dẫn nguồn thông tin từ Lực lượng Phòng vệ cho biết Lực lượng vũ trang Ukraine lần đầu tiên tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa ATACMS.

Theo nguồn tin, cuộc tấn công nhắm vào một cơ sở quân sự gần thành phố Karachev ở vùng Bryansk của Nga.

Một vụ phóng tên lửa đạn đạo ATACMS của Mỹ. (Ảnh: RIA Novosti).

Thông tin về vụ tấn công được đưa ra hai ngày sau khi hàng loạt cơ quan truyền thông Mỹ trong đó có tờ The New York Times đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng ATACMS do Mỹ sản xuất để tấn công vào bên trong nước Nga. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc từ chối bình luận về thông tin.

Báo Le Figaro của Pháp sau đó đăng bài viết cho rằng Pháp và Anh đã cho phép tên lửa SCALP và Storm Shadow bắn sâu vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, vào ngày 18/11, bài viết chứa thông tin này đã bị gỡ khỏi trang web của của tờ báo này.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.

Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.