Mỹ đóng cửa Chính phủ gây thiệt hại 14 tỷ USD
Cơ quan Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ngày 29/10 cảnh báo việc Chính phủ liên bang đóng cửa kéo dài có thể khiến nền kinh tế Mỹ thiệt hại 7-14 tỷ USD, làm giảm tới 2% GDP trong quý IV năm nay do sự gián đoạn trong chi tiêu của Chính phủ.
Tình trạng đóng cửa một phần của chính phủ Mỹ đã bước sang ngày thứ 29 mà chưa có dấu hiệu kết thúc. Trong khi đảng Cộng hòa tại Thượng viện kêu gọi thông qua biện pháp tạm thời để duy trì hoạt động của các cơ quan liên bang đến ngày 21/11, đảng Dân chủ lại yêu cầu đàm phán nhằm gia hạn các ưu đãi thuế y tế cho người dân theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả Phải chăng (ACA).
Theo CBO, nền kinh tế đang chịu tác động tiêu cực từ việc chậm chi tiêu cho tiền lương công chức, hàng hóa, dịch vụ và trợ cấp lương thực cho người thu nhập thấp. Giám đốc CBO Phillip Swagel nhấn mạnh tác động của việc đóng cửa “phụ thuộc vào các quyết định của chính quyền trong suốt thời gian khủng hoảng”.
Hiện có khoảng 750.000 nhân viên liên bang bị tạm nghỉ việc kể từ ngày 1/10, thời điểm bắt đầu năm tài khóa 2026. Chính quyền Trump đảm bảo trả lương cho quân đội, lực lượng thực thi pháp luật và nhân viên di trú, song nhiều công chức khác vẫn phải làm việc không lương. CBO ước tính nếu khủng hoảng kết thúc trong tuần này, Mỹ sẽ mất khoảng 7 tỷ USD, nhưng nếu kéo dài đến cuối tháng 11, thiệt hại có thể lên tới 14 tỷ USD.














