Mỹ đình chỉ hầu hết các chương trình viện trợ cho Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 24/1 đã ban hành lệnh đình chỉ tài trợ cho hầu hết các chương trình viện trợ nước ngoài trong 90 ngày. Quyết định này đã khiến các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ “bị sốc” và dường như được áp dụng cho cả các khoản viện trợ quân sự dành cho Ukraine.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 21/1/2025 tại Washington, DC.

Tờ Politico trích dẫn một tài liệu nội bộ cho biết, ông Rubio đã chỉ thị cho tất cả các cơ quan ngoại giao và lãnh sự ban hành “lệnh ngừng hoạt động” đối với gần như tất cả “các khoản viện trợ nước ngoài hiện có”.

Politico dẫn lời ba quan chức đương nhiệm và hai cựu quan chức quen thuộc với vấn đề này cho biết lệnh tạm dừng này có nghĩa là “sẽ không có hành động nào tiếp tục được thực hiện để phân bổ tiền viện trợ cho các chương trình đã được chính phủ Mỹ chấp thuận”.

Hãng tin BBC sau khi xem xét bản ghi nhớ của Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa tin rằng quyết định này dường như “ảnh hưởng đến mọi thứ, từ viện trợ phát triển đến viện trợ quân sự”.

Mặc dù Lầu Năm Góc trước đó đã nói với VOA rằng việc đóng băng viện trợ sẽ không ảnh hưởng đến “hỗ trợ an ninh cho Ukraine”, nhưng bản ghi nhớ của ông Rubio được cho là chỉ cấp ngoại lệ cho viện trợ quân sự cho Israel và Ai Cập mà không đề cập đến bất kỳ quốc gia nào khác.

Nhà báo Ken Klippenstein đã đăng tải những gì ông cho là bản sao chỉ thị của Ngoại trưởng Rubio, trong đó “tạm dừng mọi nghĩa vụ tài trợ mới, trong khi chờ xem xét, đối với các chương trình hỗ trợ nước ngoài” được tài trợ thông qua Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID).

Tổng thống Mỹ Donald Trump, người vừa nhậm chức hôm 20/1, trước đó đã ra lệnh đình chỉ trong 90 ngày đối với mọi “hoạt động hỗ trợ phát triển nước ngoài để đánh giá hiệu quả chương trình và tính nhất quán với chính sách đối ngoại của Mỹ”.

Theo Lầu Năm Góc, Mỹ đã cung cấp gần 66 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ tháng 2/2022. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích người tiền nhiệm Joe Biden vì phê duyệt viện trợ vô điều kiện cho Ukraine và tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí. Ông cũng hứa sẽ nhanh chóng đàm phán một thỏa thuận hòa bình giữa Moscow và Kiev./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Cho đến nay, Iran gần như thất thế trên mọi mặt trận, nhưng nơi họ đang thua nặng nhất chính là trên báo chí truyền thông.

Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.

Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.