Mỹ đề nghị Israel tránh gây thương vong cho dân thường
Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, đề nghị này được đưa ra trong bối cảnh Washington “yêu cầu Israel hành động tích cực hơn để tránh thương vong cho dân thường”.
Phát biểu với báo giới khi đến thăm Israel ngày 03/11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, ông đã thúc giục Thủ tướng Israel - Benjamin Netanyahu hướng tới tạm ngừng giao tranh, đồng thời đã cho ông Netanyahu lời khuyên nhằm giảm thương vong cho dân thường.
Trong khi đó, người đứng đầu chính phủ Israel tuyên bố, Israel sẽ không đồng ý với bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cho đến khi Hamas thả tất cả con tin bị bắt trong vụ tấn công ngày 07/10.
Một quan chức giấu tên nói với Politico rằng, Mỹ đang kêu gọi Israel tiến hành một chiến dịch “mang tính chính xác hơn” thay vì một cuộc tấn công toàn diện vào Gaza, với lý do điều này có thể gây thương vong cho cả dân thường và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).
Thủ tướng Israel Netanyahu đã tuyên chiến với Hamas, sau khi lực lượng vũ trang của Palestine tiến hành cuộc tấn công bất ngờ sang lãnh thổ Israel hôm 07/10, cướp đi sinh mạng của 1.400 người Israel, chủ yếu là dân thường. Theo số liệu gần đây nhất được cung cấp bởi các quan chức y tế tại vùng đất do Hamas kiểm soát, các cuộc không kích và pháo kích của IDF liên tục diễn ra sau đó nhằm vào dải Gaza đã khiến hơn 9.200 người Palestine thiệt mạng. Lực lượng bộ binh của IDF đã tiến vào Gaza từ ngày 27/10 và khiến vùng lãnh thổ này bị chia cắt làm hai phần.

Cuộc tấn công của Israel hôm 31/10 vào trại tị nạn Jabalia đã khiến 50 người thiệt mạng và 150 người khác bị thương. Sau đó một ngày, một cuộc tấn công khác tiếp tục cướp đi sinh mạng của ít nhất 80 người. Israel đã thừa nhận cả hai cuộc tấn công, nói rằng họ nhắm vào các chỉ huy cấp cao của Hamas, những người “cố tình gây nguy hiểm cho dân thường Gaza” bằng cách sử dụng họ làm lá chắn sống. Tuy nhiên, Hamas bác bỏ lời cáo buộc này, tuyên bố thủ lĩnh của họ không ở trong trại tị nạn.
Trong khi quan chức Mỹ giấu tên nói chuyện với Politico khẳng định rằng “sự ủng hộ của người Mỹ đối với quyền tự vệ của Israel vẫn vững chắc”, thì một số nghị sĩ Quốc hội thuộc đảng Dân chủ của Tổng thống Joe Biden dường như tỏ ra dè dặt.
Ngày 03/11, 13 thành viên Đảng Dân chủ tại Thượng viện đã ban hành một tuyên bố chung kêu gọi “đình chiến trong thời gian ngắn” để tạo điều kiện đưa hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza, giải thoát con tin và đàm phán hòa bình. Trong khi đó, các nghị sĩ Đảng Dân chủ tại Hạ viện đang thảo luận về các biện pháp khả thi để trừng phạt Israel nếu nước này từ chối thay đổi, bao gồm cả việc “triển khai thực tế các hoạt động kiểm tra nhân quyền hiện có”, gắn với việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Israel, một thành viên Quốc hội giấu tên nói với Politico./.
(Theo RT, Aljazeera)


Các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ ngày 18/4 thông báo khởi động cuộc điều tra đối với Đại học Harvard, cáo buộc ngôi trường danh tiếng này vi phạm luật dân quyền.
Nhiều máy bay phản lực F-18 và F-35 từ tàu sân bay USS Harry S. Truman và USS Carl Vinson đã thực hiện các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Houthi từ một địa điểm không xác định ở Yemen như một phần trong các hoạt động đang diễn ra của Mỹ trong khu vực.
Quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công chính xác vào một tòa nhà ở thành phố Kharkov, miền Đông Ukraine, nơi được cho là cứ điểm tạm thời của các lính đánh thuê nước ngoài.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 18/4 xác nhận lệnh tạm ngừng tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, được áp dụng trong vòng 30 ngày và do Mỹ làm trung gian, đã chính thức hết hạn.
Google đã vi phạm luật khi giành vị trí độc quyền bất hợp pháp trên thị trường quảng cáo kỹ thuật số - đó là phán quyết được Tòa án Khu vực tại quận phía Đông Virginia (Mỹ) đưa ra hôm 17/4.
Lực lượng Hamas cho biết, họ đã sẵn sàng để đạt được một thỏa thuận toàn diện chấm dứt xung đột ở Dải Gaza và trao đổi tất cả các con tin người Israel lấy những người Palestine bị giam giữ tại Israel.
0