Mỹ đặt thời hạn cho thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine
Tờ New York Post dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền Mỹ cho biết, cả hai bên sẽ trình bày "đề xuất cuối cùng" trong khuôn khổ đàm phán do Washington làm trung gian trong vài ngày tới nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Tổng thống Trump từ lâu đã tuyên bố ông mong muốn kết thúc xung đột Ukraine “một cách nhanh chóng”. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, chính quyền của ông đã đẩy mạnh hoạt động ngoại giao, tổ chức nhiều vòng đàm phán cấp cao với cả Ukraine và Nga. Một trong những điểm tích cực trong tiến trình ngoại giao là sự ủng hộ đáng kể từ phía Ukraine.
Trong cuộc gặp tại Paris hôm 17/4, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov được cho là đã bày tỏ sự đồng thuận “90%” với khuôn khổ hòa bình do Washington đề xuất.
Tuy nhiên, vẫn còn một số bất đồng, chủ yếu liên quan đến vấn đề lãnh thổ. Trong khi Nga yêu cầu Ukraine công nhận “thực tế trên thực địa”, thì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần bác bỏ lập trường, khẳng định không thể chấp nhận bất kỳ hình thức nhượng bộ lãnh thổ nào.
Theo New York Post, một phương án đang được cân nhắc là Washington có thể đề xuất một số nhượng bộ kinh tế với Nga nếu đạt được lệnh ngừng bắn. Các biện pháp này bao gồm nới lỏng lệnh trừng phạt và thậm chí hủy bỏ lệnh đóng băng tài sản của Nga hiện đang bị phương Tây kiểm soát. Hiện chưa có xác nhận chính thức nào từ phía Nhà Trắng về nội dung này.


Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba khẳng định Tokyo sẽ không thảo luận vấn đề an ninh trong các cuộc đàm phán thuế quan với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh hai vấn đề này cần được giải quyết một cách độc lập.
Giới phân tích quốc tế cho rằng, lệnh ngừng bắn kéo dài 30 giờ nhân dịp lễ Phục sinh của Nga có thể là bước đi chiến lược nhằm mở đường cho các kênh đối thoại hậu trường.
Hàng trăm người đã xuống đường biểu tình trong ngày 19/4 tại thành phố New York và nhiều nơi trên khắp nước Mỹ, nhằm phản đối chính quyền của Tổng thống Donald Trump.
Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) mới đây cho biết, quốc gia này đã xây dựng một hệ thống công nghiệp trí tuệ nhân tạo toàn diện, với năng lực tính toán đứng vào hàng top thế giới.
Các buổi lễ Phục sinh trên khắp Ukraine đã diễn ra ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ngừng bắn tạm thời cho đến nửa đêm Chủ Nhật ngày 21/4 (theo giờ Moscow).
Tân Thủ tướng Đức tương lai Friedrich Merz tuyên bố sẽ đưa nền kinh tế Đức trở nên mạnh mẽ hơn, thông qua các khoản đầu tư mới và cắt giảm thuế.
0