Ukraine lo Mỹ - Nga đạt thỏa thuận kinh tế 12.000 tỷ USD
Tổng thống Ukraine cho biết, Nga đã đề xuất với Mỹ một gói hợp tác kinh tế trị giá 12.000 tỷ USD, đồng thời xuất hiện những dấu hiệu cho thấy các văn kiện song phương tiềm năng giữa Washington và Moscow có thể bao gồm các điều khoản liên quan đến Ukraine.
Ngày 7/2, trả lời báo chí, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dẫn một số thông tin tình báo Ukraine cho biết, đề xuất nói trên được phía Nga gọi là “gói Dmitriev”, đặt theo tên ông Kirill Dmitriev - nhà đàm phán Nga, đồng thời là người đứng đầu Quỹ Đầu tư Quốc gia Nga. Tổng giá trị của gói hợp tác này ước tính khoảng 12.000 tỷ USD, lớn gấp hơn bốn lần GDP dự kiến của Nga năm 2025, phản ánh tham vọng rất lớn của Moscow trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế với Washington. Theo Tổng thống Ukraine, ông Dmitriev đã trình bày đề xuất này trong các cuộc gặp với quan chức Mỹ, dù không nêu rõ thời điểm cụ thể.
Đây không phải lần đầu Mỹ và Nga thảo luận về hợp tác kinh tế. Trước đó, một kế hoạch 28 điểm bị rò rỉ hồi tháng 11/2025 từng đề xuất nới lỏng dần các biện pháp trừng phạt Nga và khởi động những sáng kiến hợp tác kinh tế, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ Kiev.
Ngoài ra, theo tờ Wall Street Journal, một số doanh nhân Mỹ đã gặp các tài phiệt Nga có liên hệ với Tổng thống Vladimir Putin để thảo luận về các cơ hội trong lĩnh vực khai khoáng, năng lượng, cũng như khả năng khôi phục đường ống Nord Stream.
Tổng thống Zelensky thừa nhận các thỏa thuận kinh tế song phương giữa Mỹ và Nga là một phần của bức tranh đàm phán rộng lớn hơn, do đó mọi thỏa thuận giữa Washington và Moscow phải bảo đảm không ảnh hưởng đến lợi ích, lãnh thổ và người dân Ukraine.
Cũng trong cuộc họp báo, Tổng thống Ukraine cho biết, Nhà Trắng đặt ra thời hạn đến tháng 6 để Nga và Ukraine đạt được một thỏa thuận hòa bình. Washington đề xuất tổ chức một vòng đàm phán mới tại Miami trong tuần tới và Kiev đã đồng ý tham gia.
Các cuộc đàm phán gần đây tại Abu Dhabi do Mỹ làm trung gian chưa đạt được bước đột phá về kiểm soát lãnh thổ và các vấn đề cốt lõi, song hai bên đã nhất trí trao đổi mỗi bên 157 tù binh.
Bên cạnh đó, các nhóm trợ lý quân sự cũng thảo luận chi tiết về việc giám sát lệnh ngừng bắn, bảo đảm an ninh cho Ukraine, đồng thời đề cập tới các nội dung trong “kế hoạch thịnh vượng” liên quan đến hợp tác kinh tế.














