Mỹ chi 118 tỷ USD cho an ninh biên giới, Ukraine, Israel
Dự thảo luật đề xuất viện trợ bổ sung khoảng 60 tỷ USD cho Ukraine và 14 tỷ USD cho Israel. Trong đó có 48,43 tỷ USD chi cho việc huấn luyện binh lính Ukraine, chia sẻ thông tin tình báo, tăng cường sự hiện diện của Mỹ trong khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Châu Âu và các hoạt động hỗ trợ khác của Mỹ cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.
Theo bản tóm tắt chi tiêu, khoảng 19,85 tỷ USD sẽ được dùng để bổ sung vũ khí và thiết bị quân sự từ kho dự trữ của Mỹ cho Ukraine, 13,8 tỷ USD để Ukraine tự mua vũ khí và đạn dược từ cơ sở công nghiệp quốc phòng của Mỹ. Khoảng 14,8 tỷ USD sẽ được sử dụng để duy trì sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine thông qua huấn luyện quân sự, chia sẻ thông tin tình báo, tăng cường hiện diện và các hoạt động hỗ trợ khác.
Dự luật cũng bao gồm 7,85 tỷ USD hỗ trợ ngân sách trực tiếp cho Ukraine, 8 triệu USD để Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ (IG) tiếp tục giám sát viện trợ của Mỹ cho Ukraine.
Sự khác biệt chính trong đề xuất mới là hơn 13 tỷ USD tài trợ cho an ninh biên giới, vốn là điểm gây tranh cãi chủ yếu trong các cuộc đàm phán kéo dài nhiều tháng tại Thượng viện. Đảng Cộng hòa đã chỉ trích chính quyền của tổng thống Biden về cách xử lý biên giới, dẫn đến việc số lượng người di cư vượt biên cao kỷ lục trong những tháng gần đây. Đảng Dân chủ cho rằng tổng thống cần có thêm quyền hành pháp để thiết lập an ninh biên giới bằng những biện pháp mạnh mẽ hơn.

Tổng thống Biden hôm qua tuyên bố ủng hộ đề xuất lưỡng đảng của Thượng viện, bao gồm cả điều khoản trao cho ông “quyền khẩn cấp mới để đóng cửa biên giới khi biên giới trở nên quá tải”. Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua dự luật mới.

(Nguồn: Sputnik và CNBC)


Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.
Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".
Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.
Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.
Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.
0