Mỹ - Châu Âu căng thẳng tại Hội nghị An ninh Munich
Căng thẳng xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tiếp tục thay đổi nhiều chính sách đối ngoại, đặc biệt liên quan đến Ukraine, thương mại và chi tiêu quốc phòng.
Dẫn đầu phái đoàn Mỹ tại Hội nghị An ninh Munich lần này là Phó Tổng thống JD Vance. Trước đây, khi còn là thượng nghị sĩ, ông Vance từng cho rằng Mỹ nên tập trung nhiều hơn vào châu Á và Trung Đông, thay vì dành quá nhiều nguồn lực cho Ukraine. Giờ đây, với vai trò mới, ông sẽ làm rõ chính sách của Mỹ với các đồng minh châu Âu, trong đó có kế hoạch hòa bình cho Ukraine mà chính quyền Tổng thống Trump đang theo đuổi. Dự kiến, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine bên lề Hội nghị An ninh Munich.
Trong khi đó, Nga khẳng định chưa có cập nhật mới về tiến trình hòa bình Ukraine, bất chấp tuyên bố từ Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Moscow sẽ tham gia đàm phán tại Munich. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Moscow không được mời tham dự hội nghị, đồng thời chỉ trích sự kiện này đã thay đổi bản chất, từ một diễn đàn an ninh trở thành nơi ủng hộ chính quyền Kiev. Nga cho rằng, các chính sách được thảo luận tại hội nghị đang đi ngược lại với lợi ích an ninh của châu Âu.
Ngoài vấn đề Ukraine, hội nghị Munich lần này cũng thảo luận về hàng loạt vấn đề quan trọng, từ việc Mỹ gây áp lực yêu cầu châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng, tranh cãi liên quan đến đảo Greenland giữa Mỹ và Đan Mạch, cho đến căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương và những bất ổn tại Trung Đông.
Hội nghị An ninh thường niên Munich kéo dài trong ba ngày, bắt đầu từ 14/2. Với những khác biệt ngày càng lớn giữa Mỹ và châu Âu, giới quan sát lo ngại sự kiện năm nay sẽ khó đạt được đồng thuận.


Tại hạt Siaya, miền Tây Kenya, một sáng kiến trồng cây kết hợp công nghệ số đang mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp bền vững và bảo vệ môi trường.
Du khách quốc tế có thể hóa thân thành học sinh trung học một cách chân thực khi ghé thăm thị trấn Kimitsu, cách Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) khoảng 60km.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington và Bắc Kinh đã đạt được “tiến triển đáng kể” trong vòng đàm phán kéo dài hai ngày tại Geneva, Thụy Sĩ, về việc xoa dịu cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Phong trào Hamas bất ngờ tuyên bố vào đêm 11/5 rằng sẽ sớm phóng thích Edan Alexander, con tin người Mỹ cuối cùng còn sống bị giam giữ ở Gaza.
Ngành công nghệ thế giới đang chứng kiến những thay đổi nhanh chóng, cho thấy rõ áp lực không ngừng mà các "ông lớn" đang phải đối mặt trong hành trình đổi mới và thích nghi.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng “đích thân” gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5 tới, nhưng chỉ khi Moscow đồng ý ngừng bắn trước.
0