Mỹ chấp thuận bán tiêm kích F-35 cho Ả Rập Xê Út
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa “bật đèn xanh” cho việc cung cấp máy bay chiến đấu tàng hình F-35 cho Ả Rập Xê Út. Thông báo này được đưa ra trước thềm chuyến thăm Mỹ của Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman ngày 18/11.
Thỏa thuận F-35 được xem là mục tiêu trong chuyến thăm Mỹ lần này của Thái tử Ả Rập Xê Út, cùng với việc tiếp cận công nghệ tiên tiến của Mỹ, bao gồm chip máy tính cho trí tuệ nhân tạo (AI) và một thỏa thuận bắt đầu các cuộc đàm phán về hợp tác năng lượng hạt nhân dân sự.
Thỏa thuận này sẽ đưa Ả Rập Xê Út trở thành quốc gia duy nhất ở Trung Đông ngoài Israel và là quốc gia Ả Rập đầu tiên sở hữu máy bay tấn công thế hệ thứ 5 của Lockheed Martin - loại máy bay chiến đấu hàng đầu trong kho vũ khí của NATO.
Trước đó, chính quyền Washington vẫn thận trọng trong việc bán F-35 cho Riyadh vì không muốn làm suy yếu lợi thế quân sự tại khu vực của đồng minh quan trọng Israel. Giới chức Mỹ cũng nhiều lần cáo buộc rằng, công nghệ tiên tiến của F-35 có nguy cơ bị tin tặc đánh cắp.














